.

Minh Hóa: Xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản

Thứ Ba, 30/05/2017, 08:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, tại thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, Toà án nhân dân huyện Minh Hóa mở phiên toà xét xử lưu động vụ án hình sự trộm cắp tài sản đối với bị cáo Đinh Sơn Tùng (SN 1992), thường trú tại thôn Yên Định, xã Yên Hóa, huyện Minh Hoá.

Theo cáo trạng: Khoảng 19h30 ngày 2-4-2017, Đinh Sơn Tùng, sau khi đi uống rượu về đã lén vào nhà  bà Cao Thị Thương ở thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, lấy trộm 1 điện thoại di động IPHONE 6 PLUS màu xám bạc và một chiếc điện thoại nhãn hiệu NOKIA màu đen, trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Hai chiếc điện thoại trên là của anh Đinh Thế Vinh, trú tại TK1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (tại thời điểm đó, anh Vinh đến chơi nhà bà Cao Thị Thương). Sau khi lấy trộm được hai chiếc điện thoại, Đinh Sơn Tùng đến nhà bạn chơi một lúc rồi mang tài sản trộm cắp được về nhà cất giấu.

Hành vi của Đinh Sơn Tùng đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tùng 6 tháng tù giam, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt.

Được biết, đây là một trong những vụ án trọng điểm, được Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa tổ chức xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Quỳnh Thư-Chí Tuân
(Đài TT-TH Minh Hóa)