.

Quảng Ninh: Một đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Thứ Sáu, 26/05/2017, 10:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-5, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh cho biết, một đối tượng bị Công an huyện ra quyết định truy nã đã ra đầu thú nhằm nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng ra đầu thú tại Công an huyện Quảng Ninh là Nguyễn Ngọc Đức (trú tại thôn Thu Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

b
Nguyễn Ngọc Đức ra đầu thú thú tại Công an huyện Quảng Ninh nhằm nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh: Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 6-4-2017 tại nhà hàng Huy Hoàng (ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh). Các đối tượng trú tại huyện Quảng Ninh gồm: Nguyễn Ngọc Đức (hay còn gọi là cu Cháy, SN 1993, trú tại thôn Thu Thừ, xã An Ninh; Trần Duy Khánh (hay còn gọi là Kem Thạo, trú tại xóm Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh); Đặng Trần Việt Dũng (hay còn gọi là Bệ, trú tại xóm Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh) đến nhà hàng Huy Hoàng để hát karaoke.

Quá trình hát ở đây, các đối tượng đã gây gổ với nhân viên nhà hàng. Khi được chủ nhà hàng là anh Nguyễn Minh Thảo can ngăn, không những không nghe lời, Nguyễn Ngọc Đức đã về nhà để lấy dao cùng các đối tượng nói trên quay trở lại nhà hàng Huy Hoàng. Tại đây, Nguyễn Ngọc Đức đã dùng dao chém thẳng vào đầu anh Nguyễn Minh Thảo, khiến anh Thảo gục tại chỗ phải cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng hết sức nguy kịch về tính mạng.

Sau khi nhận đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bước đầu có đủ chứng cứ kết luận hung thủ gây án là Nguyễn Ngọc Đức. Ngày 16-5-2017, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định số 18/CSĐT khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Cùng ngày, Trung tá Trần Đức Tới, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật hình sự.

Trung tá Trần Đức Tới, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh cho biết: Đối tượng Nguyễn Ngọc Đức sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Ngọc Đức. Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động của Công an huyện Quảng Ninh và gia đình, biết không thể trốn thoát được nên Đức đã tự đến Công an huyện Quảng Ninh để đầu thú vào lúc 14 giờ ngày 23-5-2017 nhằm nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện, Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ động cơ gây án và các đối tượng có liên quan.

Bùi Thành