.

Công an thành phố Đồng Hới: Khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

Thứ Hai, 15/05/2017, 09:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Chỉ trong một thời ngắn, sau khi nhận được tin báo của người bị hại về các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an thành phố Đồng Hới khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ, chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ và đã sớm bắt được 2 đối tượng gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h00’, ngày 2-3-2017, chị Trần Thị Soa ở  ở số nhà 26A Nguyễn Trãi, phường Hải Đình đến Công an thành phố Đồng Hới trình báo sự việc gia đình chị vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Xác định đây là vụ án xảy ra với tính chất hết sức nghiêm trọng, Ban chỉ huy Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo lực lượng trinh sát, điều tra viên, kỹ thuật hình sự và Công an phường Hải Đình vào cuộc truy tìm đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu được nhiều dấu vết liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra, các trinh sát, điều tra viên Công an thành phố Đồng Hới thấy nổi lên đối tượng Lê Đình Tuấn sinh năm 1988 ở phường Hải Đình (Đồng Hới) có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian, kinh tế và các mối quan hệ xã hội.

Đối tượng Nguyễn Thành Nhân nhận tội trước cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Thành Nhân nhận tội trước cơ quan điều tra.

Trong thời gian gần 3 tuần vừa theo dõi hoạt động của đối tượng vừa tập hợp nắm bắt thông tin, các trinh sát xác định Lê Đình Tuấn là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản của gia đình chị Trần Thị Soa. Công an thành phố Đồng Hới đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Tuấn để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lê Đình Tuấn khai nhận: Vì không có tiền để phục vụ mục đích dùng ma túy đá, biết gia đình chị Trần Thị Soa người cùng địa phương giàu có, thường hay đi làm về muộn nên đã nảy ra ý định trộm cắp tài sản. Vào khoảng 19h00’ ngày 2-3-2017, Tuấn đi đến nhà chị Soa nhìn thấy cửa sổ phía sau nhà không đóng nên đã quay về nhà mình lấy tuốc-nơ-vít tháo khung cửa sổ đột nhập vào nhà chị Soa lấy trộm tài sản gồm máy tính, tiền, vàng và nhiều tài sản khác, trị giá gần 120 triệu.

Sau khi lấy trộm được tài sản thì phát hiện chị Soa về nên Tuấn đã lên tầng 3, nhảy qua sân thượng nhà số 24 Nguyễn Trãi, giấu IPAD trên mái cầu thang rồi đi xuống, đem số tài sản trộm được đưa về nhà cất giấu. Ngày 20-3-2017, Tuấn mang số vàng trộm được vào Đà Nẵng bán được số tiền 6,4 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Lê Đình Tuấn ở số 22 Nguyễn Trãi, phường Hải Đình, Công an thu giữ được dưới sàn gỗ phòng ngủ tầng 2 một số tang vật gồm: 3 đồng hồ đeo tay, 1 nhẫn vàng, 1 đôi hoa tai vàng, 1 tượng gỗ hình chữ nhật bọc vàng, 1 tượng gỗ hình phật di lặc bọc viền vàng, 3 tượng phật di lặc bằng đá bọc viền vàng, 2 vòng đeo tay bằng gỗ, 1 vòng đeo tay bằng các hạt tròn màu trắng, 2 vòng đeo tay bằng đá màu đen và đỏ, 1 miếng kim loại vàng hình tròn và 1 dây chuyền màu trắng bạc.

Tiếp đó, vào ngày 21-4-2017, Công an thành phố Đồng Hới lại nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Kim Phát đang xây dựng công trình Trường cao đẳng nghề Quảng Bình ở TDP1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới về việc trong tháng 4-2017, liên tiếp bị kẻ gian vào lấy trộm nhiều khuôn đúc bê tông của công ty.

Sau nhiều giờ đồng hồ mật phục bố trí lực lượng truy tìm thủ phạm, đến khoảng 12h15 phút ngày 22-4-2017, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1977 ở xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Kim Phát. Ngoài vụ việc trên, được biết trong tháng 4 năm 2017, Nguyễn Thành Nhân còn thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp tài sản gồm 27 tấm khuôn đúc bê tông của công ty trên, trị giá tài sản thiệt hại ước tính trên 30 triệu đồng.

Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố các vụ án, khởi tố bị can Lê Đình Tuấn và Nguyễn Thành Nhân về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiến hành các thủ tục để trao trả tài sản cho người bị hại.

H.T