.

Xử lý 4 tàu hành nghề dã cào sai quy định pháp luật trên vùng biển Quảng Bình

Thứ Ba, 18/04/2017, 16:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức đợt tuần tra, phát hiện có nhiều tàu đánh cá cùng ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hành nghề dã cào sai quy định của pháp luật trên vùng biển Quảng Bình. Lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp này, đồng thời liên lạc với địa phương để kịp thời tuyên truyền ngư dân chấp hành các quy định về đánh bắt, khai thác trên biển.

Theo đó, lúc 7 giờ 45 phút ngày 17-4, Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình trong lúc tuần tra kiểm soát vùng biển đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu đánh cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg-92763 và QNg-92763 do ông Phạm Hữu Nghĩa và Đỗ Đình Loan làm thuyền trưởng đang đánh bắt giã cào tại tọa độ 17 độ 45 phút-vĩ độ Bắc, 106 độ 30 phút-kinh độ Đông, cách cửa Gianh về phía Đông Bắc khoảng 2 hải lý.

Tàu đánh cá vi phạm bị Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình bắt giữ và xử lý.
Tàu đánh cá vi phạm bị Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình bắt giữ và xử lý.

Tiếp tục tuần tra trên vùng biển Quảng Bình, vào lúc 17 giờ cùng ngày, lực lượng Hải đội 2 BĐBP phát hiện và bắt giữ 2 tàu số hiệu QNg-97318 và QNg-97288 do ông Nguyễn Thành Đông làm thuyền trưởng đang đánh bắt giã cào tại tọa độ 17 độ 38 phút-vĩ độ Bắc, 106 độ 33 phút-kinh độ Đông, cách cửa biển Lý Hòa (huyện Bố Trạch) khoảng 2 hải lý.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập biên bản 4 tàu vi phạm, đồng thời bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và Đồn Biên phòng Lý Hòa xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó vào lúc 11 giờ cùng ngày, Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình đã điều động tàu BP do Đại úy Nguyễn Văn Luật chỉ huy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu QB-92052 gồm 7 thuyền viên do ông Hồ Văn Dũng (SN 1982, ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), bị hỏng máy ở phía Bắc đảo Cồn Cỏ. Sau hơn 10 giờ nỗ lực trên biển, ngày 18-4, lực lượng tham gia cứu nạn đã lai dắt thành công tàu bị nạn cùng 7 ngư dân về đất liền an toàn.

Đức Trí-Hoài Nam