.

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Thứ Năm, 13/04/2017, 12:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hồng Khánh (SN 1993), Phạm Anh Tuấn (SN 1995) cùng trú tại thôn Tân Trường, xã Quảng Tân (thị xã Ba Đồn) về tội trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 1h ngày 6-4-2017 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của người dân thôn Tân Lộc, xã Quảng Tân cho biết, vào khoảng 0h30 ngày 6-4-2017 tại nhà ở của anh Phú bị kẻ gian đột nhập vào lấy đi một số tài sản gồm: 1 máy bơm nước, 1 điện thoại di động iphone 6 và 1 máy tính bảng ipad, 1 đồng hồ đeo tay cùng tiền mặt.

Phạm Anh Tuấn (trái) và Phan Hồng Khánh (phải) tại cơ quan Công an.
Phạm Anh Tuấn (trái) và Phan Hồng Khánh (phải) tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an xã tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Truy xét theo các dấu vết nóng vụ việc, đồng thời rà soát các đối tượng nghi vấn, rạng sáng cùng ngày các trinh sát Công an thị xã Ba Đồn phát hiện đối tượng Phan Hồng Khánh (SN1993) và Phạm Anh Tuấn (SN 1995) cùng trú tại thôn Tân Trường, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn có nhiều biển hiện nghi vấn.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã triệu tập hai đối tượng trên để điều tra, xác minh làm rõ. Bước đầuđối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể: Vào tối ngày 5-4-2017, Phan Hồng Khánh và Phạm Anh Tuấn cùng một số người bạn ăn nhậu tại nhà của Khánh. Đến khoảng 0 giờ ngày 6-4-2017 thì Khánh hẹn Tuấn đi ăn trộm đồ để lấy tiền tiêu xài. Cả hai đi bộ tìm nhà dân sơ hở để thực hiện hành vi.

Khi đi đến trước nhà của anh Giáp Phú, thuộc thôn Tân Lộc, xã Quảng Tân, quan sát thấy xung quanh không có người qua lại nên hai đối tượng đã nảy sinh ý định vào nhà lấy trộm tài sản. Tuấn đi vào phòng ngủ của vợ chồng anh Phú lấy trộm 1 máy tính bảng Ipad, 1 đồng hồ đeo tay; Khánh ở ngoài lấy trộm 1 máy bơm, sau đó cả hai mang về nhà ở của Khánh cất giấu.

 Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Sau khi cất giấu xong Khánh hẹn Tuấn quay lại nhà anh Phú tìm lấy trộm tiếp tài sản. Hai đối tượng tiếp tục đi quay lại nhà anh Phú, lẻn vào gian phòng ngủ của vợ chồng anh lấy trộm thêm 1 điện thoại di động Iphone 6 và 1 ví da bên trong có 900.000 đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Phan Hồng Khánh và Phạm Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ mà lực lượng Công an điều tra đã thu thập được. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Đồng
(Công an thị xã Ba Đồn)