.

Cháu giết bà nội, lãnh án 11 năm tù

Thứ Năm, 20/04/2017, 07:50 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 19-4, Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Anh Quân (SN 1999), trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch về tội “Giết người”.
Bị cáo Cao Anh Quân trước vành móng ngựa.
Bị cáo Cao Anh Quân trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-8-2016, Cao Anh Quân đi chơi về thì bị bà T.T.H. (SN 1937) là bà nội của Quân la mắng. Dù Quân đã nói bà im lặng, nhưng bà H. vẫn tiếp tục chửi. Bức xúc vì bị bà chửi, Quân đã ra tay bóp cổ, rồi dùng áo xiết vào cổ bà H., khiến bà H tử vong.
 
Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định y khoa-pháp y tỉnh kết luận, nạn nhân chết do bị siết cổ.
 
Được biết, Quân là đối tượng hưởng chế độ tâm thần. Theo kết luận của Trung tâm giám định pháp y-tâm thần khu vực miền Trung, trước, trong và sau thời điểm gây án, Quân chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.
 
Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Anh Quân 11 năm tù giam. Về mặt dân sự, đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường.
 
D.C.H