.

Công an Quảng Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Thứ Năm, 28/01/2016, 10:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Điện chỉ đạo số 618/HT ngày 15-12-2015 của Bộ Công an và Kế hoạch số 2545/KH-CAT-PV11 của Công an tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, các lực lượng Công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân với khí thế thi đua sôi nổi lập công rộng khắp trong toàn tỉnh.

Ngay sau khi có kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh có Công văn số 1693/UBND-NC ngày 30-12-2015 về việc tăng cường công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 nhằm huy động sự vào cuộc của các sở, ngành, đoàn thể phối hợp tham gia bảo đảm ANTT trong dịp Tết này.

Đến nay, 8/8 địa phương đều đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm của Công an tỉnh; bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, giữ gìn TTATGT, TTCC trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã thành lập các tổ công tác tăng cường về địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác tham gia cùng lực lượng Công an tấn công truy quét tội phạm.

Với sự ra quân kịp thời của các lực lượng Công an, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, các lực lượng Công an trong tỉnh liên tục lập nhiều chiến công, nổi bật: Công an thành phố Đồng Hới phá chuyên án 125T, làm rõ 1 đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản, mở rộng án làm rõ thêm 26 vụ trộm trong năm 2015, thu hồi 14 mô tô; phá chuyên án 015X làm rõ 3 đối tượng gây ra 3 vụ trộm, đấu tranh mở rộng án làm rõ thêm 11 vụ trộm khác.

Ảnh 13 : Công an thành phố Đồng Hới phá chuyên án trộm cắp xe, bắt đối tượng Trần Thanh Đạt cùng tang vật.
Công an thành phố Đồng Hới phá chuyên án trộm cắp xe, bắt đối tượng Trần Thanh Đạt cùng tang vật.

Công an huyện Bố Trạch điều tra làm rõ 8 vụ trộm, liên quan 10 đối tượng, phá thành công chuyên án 249K, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bài dưới hình thức ghi lô đề. Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng làm rõ 1 vụ cướp tài sản; Công an huyện Quảng Trạch bắt 1 vụ, khởi tố 6 bị can tội đánh bạc.

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương phát hiện được 8 vụ, liên quan 37 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền, ghi lô đề. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vận động được 4 đối tượng nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tập trung, điều tra khám phá 3 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy bắt 5 đối tượng, thu hồi 1,681g và 2.339 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTQL kinh tế và chức vụ phát hiện 10 vụ, 10 đối tượng có hành vi gian lận thương mại; Lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện 16 vụ gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác cát trái phép và vận chuyển động vật hoang dã; 15 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép lâm sản, thu giữ 23, 373m3 gỗ các loại. Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm tập trung đấu tranh 3 chuyên án; vận động 1 đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú....

Vào thời điểm gần đến Tết, tình trạng vận chuyển, buôn bán, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo tăng cao, nhằm thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo trong dịp Tết, các lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đợt ra quân tấn công tội phạm đã thu hồi 66 khẩu súng tự chế, 19 viên đạn K64, 5 viên đạn K54, 1 súng kíp, 44 bộ kích điện, 07 dao, kiếm; phối hợp bắt giữ 7 vụ vận chuyển pháo trái phép, thu 107,4kg pháo, 28 ống pháo.

Qua công tác tuần tra kiểm soát TTATGT, các lực lượng CSGT đã ra quyết định xử lý 2.644 trường hợp, thu qua Kho bạc Nhà nước trên 2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 220 trường hợp; tạm giữ  438 phương tiện và 456 giấy tờ của các chủ phương tiện vi phạm để xử lý. Các mặt công tác khác cũng được các lực lượng Công an Quảng Bình tăng cường, thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, bảo đảm tốt an ninh chính trị và TTATXH.

Với khí thế tấn công truy quét tội phạm rộng khắp trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát động, kêu gọi các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân và CBCS Công an trong toàn tỉnh tăng cường phối hợp, ra sức thi đua, phấn đấu lập thêm nhiều chiến công mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, bảo vệ một mùa xuân thật sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

T.H