.

Bắt tên trộm bẻ khóa xe máy chưa đến 5 giây

Thứ Tư, 20/01/2016, 12:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-1, công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Niềm (SN 1987, trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) do hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ cần chưa đến 5 giây, Niềm đã dùng chiếc vam này để bẻ khóa xe máy.
Chỉ cần chưa đến 5 giây, Niềm đã dùng chiếc vam này để bẻ khóa xe máy.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15-1-2016, Niềm từ nhà bắt xe buýt đi lên xã Hưng Trạch để đến nhà bạn chơi. Khi đang đi bộ trên đường để về nhà thì Niềm phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter mang BKS 73F1-041.88 dựng trước sân nhà chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1990, ở thôn Bắc Giang, xã Hưng Trạch). Sau đó, Niềm đã dùng vam phá khoá xe máy rồi chạy xe về nhà người quen cất giấu, chờ tiêu thụ.

Tuy nhiên, hành vi của Niềm đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 1 ngày sau đó. Tại cơ quan điều tra, Niềm khai rằng, chỉ cần chưa đến 5 giây, Niềm đã dùng vam phá được khoá chiếc xe máy nói trên.

Được biết, trước khi bị bắt tạm giam, Niềm đã có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong án phạt 3 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản thì tiếp tục tái phạm.

Ngọc Hải-Ngọc Oai