.

BĐBP Quảng Bình bắt giữ vụ vận chuyển thuốc bom cực lớn từ Lào về Việt Nam

Thứ Năm, 29/01/2015, 14:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 28-1, tin từ Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết, vừa phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy BĐBP đấu tranh thành công chuyên án 524L về vụ vận chuyển vật liệu nổ với số lượng cực lớn từ Lào về Việt Nam, bắt giữ hai đối tượng cùng 670kg thuốc bom.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 25-1, tại khu vực đỉnh Cờ Đỏ thuộc bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, trong quá trình tuần tra, mật phục, lực lượng phòng chống tội phạm của BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cà Roòng phát hiện 1 nhóm đối tượng đang gùi cõng nhiều bao lác đi từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều nghi vấn.

Hai đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ cùng 670kg thuốc bom.
Hai đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ cùng 670kg thuốc bom.

Lực lượng tuần tra yêu cầu nhóm người này dừng lại kiểm tra và kịp thời bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Hoan (SN 1972) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987), đều quê ở xã Sơn Trạch, Bố Trạch cùng số tang vật. Qua kiểm tra phát hiện bên trong các bao lác đều chứa một loại chất rắn, dạng cục, màu xanh xám với trọng lượng 670kg .

Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Văn Sỹ khai nhận, loại chất rắn bên trong đều là thuốc bom do Hoan và Sỹ cùng một số đối tượng khác mua từ Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cuộc chiến chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới vẫn còn đó những cam go, phức tạp, chuyên án 524L đã đem lại kết quả bước đầu đáng ghi nhận chính nhờ sự chỉ đạo sát đúng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sự hỗ trợ đầy trách nhiệm từ chính quyền địa phương, qua đó càng khẳng định vị thế của lực lượng Biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đức Trí-Châu Thành