.

Không xin được xi măng, đâm chết người

Thứ Năm, 15/01/2015, 17:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 15-1, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Bá Lới (SN 1961, ở thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) 8 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Lê Bá Lới trước vành móng ngựa
Lê Bá Lới trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 23-9-2014, thấy ông Lê Văn Huề (ở cùng thôn) được công nhân làm đường cho 1 bao xi măng, Lới liền đến đòi chia một nửa bao. Ông Huề không cho, Lới liền dùng xẻng chấn vào giữa bao xi măng để lấy, thì bị ông Huề dùng xẻng đánh lại. Được mọi người can ngăn, Lới bỏ vào nhà.

Lúc này, bà Phan Thị Xoan ở trong sân nhà nói: “Đồ chó má, nghe xú xớ thì qua xin thuốc mà một nạm xi măng không cho”. Nghe vậy ông Huề liền chạy đến và đánh bà Xoan. Thấy vợ bị đánh, Lới vào nhà lấy dao chạy ra và đâm vào ông Huề nhiều nhiều nhát, khiến ông Huề bị tử vong.

Ngoài án phạt tù như trên, Lê Bá Lới buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 98 triệu đồng.

D.C.H