.

Công an huyện Lệ Thủy: Đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản

Thứ Năm, 27/11/2014, 11:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch tấn công truy quét tội phạm trộm cắp tài sản của Công an tỉnh, Công an huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sâu rộng trong CBCS và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Một trong những mặt công tác mà Công an huyện Lệ Thủy làm được trong đợt ra quân tấn công truy quét tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn là công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Những năm trước đây, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra các vụ việc trộm cắp, cướp giật, giết người, gây rối trật tự công cộng, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân. Xác định rõ huyện Lệ Thủy là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hàng năm, Ban chỉ huy Công an huyện Lệ Thủy đã thường xuyên tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện và sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tấn công truy quét tội phạm trộm cắp tài sản, ngoài nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các đối tượng, ổ nhóm trộm cắp tài sản, góp phần kiềm chế có hiệu quả sự gia tăng của tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện còn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của nhân dân.

Nhờ vậy mà thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản của nhà dân vào ban đêm, ở trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã giảm đáng kể. Nhiều người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm. Tuy vậy, gần đây, ở nhiều địa bàn các xã vùng xa như Mai Thủy, Sơn Thủy, Hoa Thủy, Lâm Thủy; thị trấn Lệ Ninh... vẫn còn xảy ra mất cắp tài sản, chủ yếu là xe máy. Công an huyện đã khẩn trương vào cuộc xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an huyện Lệ Thủy hỏi cung 2 đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Trần Thế Hiệp trong chuyên án 104T. Ảnh: V.H
Công an huyện Lệ Thủy hỏi cung 2 đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Trần Thế Hiệp trong chuyên án 104T. Ảnh: V.H

Bước đầu, qua rà soát địa bàn, đối tượng, kết hợp công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, nên chỉ sau vài ngày triển khai lực lượng, Công an huyện Lệ Thủy đã khám phá thành công chuyên án 104T, bắt 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990) và Trần Thế Hiệp (SN 1989), đều ở xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong tháng 10 năm nay, 2 đối tượng trên đã gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn, với thủ đoạn dùng phương tiện phá khóa rồi lấy xe, bán cho các tiệm sửa chữa xe máy ở Đồng Hới.

Số tiền có được, 2 đối tượng đã sử dụng vào mục đích tiêm chích ma túy. Vài ngày sau đó, Công an huyện tiếp tục bắt đối tượng Dương Công Kính (SN 1993) ở xã Mai Thủy đã cùng với Hoàng Văn Hòa (SN 1995), ở xã Hoa Thủy gây ra vụ trộm xe máy của anh Nguyễn văn Đường ở Mỹ Đức, xã Sơn Thủy.

Ngoài ra, trong tháng 10-2014, Công an huyện Lệ Thủy còn tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ thêm 5 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Chị Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy, huyện lệ Thủy vừa bị mất chiếc xe máy, khi được Công an huyện báo đến nhận lại xe, chị hết sức bất ngờ và xúc động.

Trong bức thư chị Nhung viết ngày 30-10-2014 gửi đồng chí giám đốc Công an tỉnh, chị đã bày tỏ sự biết ơn chân thành đến lãnh đạo Công an tỉnh, CBCS Công an huyện đã sớm tìm lại chiếc xe máy trong thời gian nhanh nhất.

Nội dung bức thư có đoạn: "Hôm nay tôi viết thư này, xin được gửi đến ông giám đốc Công an Quảng Bình cùng toàn thể CBCS Đồn Công an Lệ Ninh nói riêng và CBCS Công an huyện Lệ Thủy nói chung với sự cảm phục và biết ơn chân thành nhất, bởi trong thời gian qua, CBCS đã làm việc tận tụy, hết mình sớm giúp người dân ở vùng Hoa Thủy, Sơn Thủy và Lệ Ninh tìm lại được nhiều tài sản bị mất cắp. Các anh đã  không quản ngày hay đêm, mưa hay nắng, nóng bức hay giá lạnh để đem đến cho chúng tôi niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống. Các anh thực sự là tấm gương sáng cho tinh thần "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Quần chúng nhân dân là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng Công an đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Nhưng chính từ niềm tin yêu mà quần chúng nhân dân gửi gắm vào lực lượng Công an đã và đang tạo động lực giúp các anh vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

T.H