.

Xét xử nhóm côn đồ phạm tội giết người

Thứ Ba, 06/05/2014, 17:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 6-5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1994), Trương Văn Khương (SN 1993) đều trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa phạm tội “Giết người”; bị cáo Phạm Văn Ngọc (SN 1995) trú tại xã Kim Hóa (Tuyên Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo Trương Văn Khương, Nguyễn Văn Nam, Phạm Văn Ngọc (từ trái qua phải)
Các bị cáo Trương Văn Khương, Nguyễn Văn Nam, Phạm Văn Ngọc (từ trái qua phải).

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong một cuộc nhậu vào tối 1-1-2013 tại nhà Nguyễn Văn Phi, ở thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa (Tuyên Hóa). Sau khi xảy ra gây gổ giữa 2 nhóm thanh niên, Nguyễn Văn Nam dùng dao, Trương Văn Khương dùng que gỗ đánh, chém liên tiếp vào người Phan Văn Tuấn gây nên 13 vết thương vào thái dương đỉnh trái, chẩm trái, vai, mông, lưng và tay chân của Tuấn. Nam và Khương chỉ dừng lại và bỏ chạy khi có người phát hiện, hô hoán.

Phan Văn Tuấn bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa, rồi tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, điều trị đến ngày 22-1-2013. Sau đó, Tuấn tiếp tục điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Trung ương Huế 2 đợt, đến ngày 16-10-2013 ra viện. Kết quả giám định, sức khỏe của Phan Văn Tuấn bị giảm do thương tật gây nên là 57% (tạm thời).

Hành vi của Nguyễn Văn Nam, Trương Văn Khương đã phạm vào tội “Giết người”. Áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 93; các điểm b, p, khoản 1, Điều 46, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Nam 12 năm tù giam, Trương Văn Khương 12 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, xử buộc các bị cáo Nguyễn Văn Nam, Trương Văn Khương phải liên đới bồi thường 119.611.390 đồng cho Phan Văn Tuấn. Trong đó, Nam chịu 59.805.695 đồng (do đã bồi thường 2 triệu đồng), Khương chịu 60.805.695 đồng (do đã bồi thường 1 triệu đồng).

Bị cáo Phạm Văn Ngọc tham gia đánh nhau, phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi vụ việc xảy ra, Ngọc rời khỏi địa phương. Ngày 27-6-2013 cùng đồng phạm trộm cắp tài sản, bị TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 12 tháng tù, thi hành án tại Trại giam Tống Lê Chân, tỉnh Bình Phước. Áp dụng khoản 1, Điều 245; các điểm g, h, p, khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 69 Bộ luật Hình sự xử phạt Phạm Văn Ngọc 1 triệu đồng, hình phạt tiền không tổng hợp với hình phạt mà Ngọc đang chấp hành.

Trong vụ án này, Nguyễn Hồng Sơn và Phan Văn Tuấn có hành vi đánh nhau, gây rối làm mất trật tự khu dân cư nhưng xét mức độ ảnh hưởng không lớn nên cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với Sơn, phạt tiền 750.000 đồng đối với Tuấn.

Riêng bị can Nguyễn Văn Phi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã, quyết định tách vụ án đối với hành vi phạm tội của Phi.

H.L