.

BĐBP Quảng Bình: Bắt giữ các đối tượng khai thác thủy sản trái phép

Thứ Hai, 21/04/2014, 14:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ vùng biển, lúc 9 giờ 30 phút ngày 20-4, tại tọa độ 17 độ 48 phút-vĩ độ Bắc, 106 độ 30 phút-kinh độ Đông, Biên đội tuần tra Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình  gồm 2 tàu lớn cùng 16 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Đình Cường-Hải đội trưởng chỉ huy đã phát hiện bắt quả tang 2 tàu cá QNg 92008 TS và QNg 92421 TS đang hành nghề giã cào tại vùng biển cách cửa Roòn về phía đông nam khoảng 3 hải lý.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử lực lượng cùng phối hợp với Hải đội 2 mở rộng công tác điều tra vụ việc. Sau khi xác minh lực lượng chức năng đã nhận định, ngày 10-3, tàu cá QNg 92008 TS có công suất 410 mã lực do ông Trần Văn Lời (SN 1976) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên và tàu cá QNg 92421 TS có công suất 320 mã lực, do ông Nguyễn Văn May (SN 1971) cùng 1 thuyền viên-các đối tượng trên đều quê ở Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi-xuất lạch cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi đi biển hành nghề giã cào tại vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Bình.

Các đối tượng cùng phương tiện bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Các đối tượng cùng phương tiện bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đến ngày 15-4 trong khi đang hành nghề giã cào tại vùng biển Quảng Bình có tọa độ 17 độ 37 phút-vĩ độ Bắc, 106 độ 38 phút-kinh độ Đông thì bị lực lượng thanh tra thuộc Chi cục bảo vệ nguồn lợi  và khai thác thủy sản tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ, xử phạt hành chính 2 tàu vi phạm 48 triệu đồng với hành vi hoạt động sai nội dung ghi trong giấy phép khai thác thủy sản về vùng khai thác.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã nhận rõ hành vi sai phạm của mình và cam đoan không tái phạm. Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi các đối tượng cư trú để tiếp tục có biện pháp tuyên truyền, giáo dục.

Đức Trí - Trường Tuyến