.

Thị xã Ba Đồn: Ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ Ba, 04/07/2017, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thị xã Ba Đồn  vừa tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (giai đoạn 2).

Theo đó, đợt Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 1-31-7-2017. Trong giai đoạn 2, thị xã Ba Đồn đã huy động 79 điều tra viên và 18 tổ trưởng tiến hành thu thập thông tin của khối cá thể và tôn giáo. Theo thống kê ban đầu, toàn thị xã có hơn 11.500 hộ cá thể là đối tượng điều tra giai đoạn 2.

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Sau lễ ra quân, các điều tra viên đã tiến hành điều tra tại các cơ sở kinh doanh nước giải khát, các quầy hàng tạp hóa bán lẻ.

Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)