Chủ động bảo vệ hệ thống lưới điện mùa bão lũ

Cập nhật lúc 07:22, Thứ Hai, 17/09/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Để bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện cũng như tính mạng con người, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra ngay từ đầu năm 2012, Công ty Điện lực Quảng Bình đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt là vào thời điểm mùa bão lũ…

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung và căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị, ngay từ đầu năm 2012, Công ty  Điện lực Quảng Bình sớm kiện toàn, sắp xếp lại các ban và tiểu ban phòng chống lụt bão (PCLB). Bên cạnh đó, Công ty còn tiến hành thành lập các tổ xung kích để sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống khẩn cấp. Phương án PCLB năm 2012 cũng được đơn vị xây dựng trên cơ sở chú trọng tới đặc điểm của mỗi đơn vị, nhất là tại các vùng thấp trũng thường xuyên có lũ lụt, nơi thường bị xói lở...

Trong đó, Công ty đã chủ động phối hợp với Trạm 110 kV Đồng Hới tiến hành khơi thông các cống rãnh, kênh mương trong trạm để tránh nước tràn vào nhà máy; chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện để chắn nước tràn vào hầm máy phát điện...

Tại thời điểm này, Công ty đã bố trí một máy phát 75kW ở trạng thái dự phòng để bảo đảm cung cấp nguồn tự dùng khi mất điện lưới. Các máy phát lưu động 250kVA, 40 kVA và từ 5 đến 12kVA luôn được bảo dưỡng để sẵn sàng khi được điều động...

Phát quang hành lang bảo đảm an toàn lưới điện  trước mùa mưa bão.
Phát quang hành lang bảo đảm an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Ngoài ra, Công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành tích cực phát quang hành lang lưới điện; tiến hành thay thế các vật tư, thiết bị điện kém chất lượng kết hợp với cắt điện để vệ sinh lưới điện; gia cố lại những vị trí xung yếu. Đặc biệt, Công ty tăng cường thực hiện công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế; gấp rút hoàn thành đại tu, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch đã được duyệt; đẩy nhanh hoàn thành các công trình xây dựng trước mùa mưa bão.

Đến nay, công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng theo phương án PCLB đã được hoàn tất. Các đơn vị điện lực trực thuộc đã chuẩn bị máy biến áp, dây dẫn, kẹp cáp, khóa néo, sứ đứng, sứ chuỗi, xà các loại, dây chảy, áp tô mát... Đối với Trung tâm Viễn thông đã chuẩn bị cáp quang, khóa néo, khóa đỡ, nguồn, măng sông, cắt lọc sét, gông đỡ, dây néo, dây tiếp địa... Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn và thường bị cô lập khi có bão lũ xảy ra..., Công ty chỉ đạo các điện lực trực thuộc chủ động lên phương án, tiến hành diễn tập cách phòng, chống, xử lý, hỗ trợ, cắt điện hoặc thay đổi phương thức vận hành để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị điện. Mục tiêu khi có sự cố về điện do thiên tai gây nên, ngành điện sẽ cố gắng sửa chữa, phục hồi nhanh chóng hệ thống lưới điện, sớm cung cấp điện trở lại an toàn cho khách hàng.

Ông Nguyễn Xuân Quảng, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết: Phương án đối phó với mùa mưa bão năm 2012 được Công ty tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: nghiêm túc tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác PCLB của năm 2011 để triển khai, xây dựng phương án PCLB năm 2012 đạt hiệu quả cao hơn; phối hợp tốt với các địa phương để xử lý triệt để các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho công tác điều hành, xử lý sự cố... Ban chỉ huy PCLB của Công ty luôn bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi mọi diễn biến của thời tiết, chủ động ứng phó có hiệu quả mọi tình huống do thiên tai gây nên, kiên quyết không chủ quan lơ là.

Ngoài sự nỗ lực của ngành điện trong công tác PCLB, vào thời điểm mùa mưa bão, chính quyền các địa phương cũng cần có trách nhiệm trong việc thông báo đến nhân dân chú ý đề phòng để tránh xảy ra tai nạn điện giật khi mưa to gió lớn, ngập lũ... gây cháy nổ đường dây điện, trạm điện, dây điện dứt, cột điện gãy đổ, rò điện...

                                                                         Văn Minh




 

,
.
.
.