Cùng "áo xanh doanh nghiệp" về Mai Hạ

Cập nhật lúc 10:04, Thứ Năm, 29/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Một ngày trung tuần tháng 3, chúng tôi có dịp cùng các đoàn viên thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp trực tiếp về thôn Mai Hạ, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy để chung sức xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong nhiều hoạt động của Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình "Tháng Thanh niên năm 2012" và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...

Từ mờ sáng, hơn 40 ĐVTN của các chi đoàn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình, Điện lực Lệ Thủy... trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã có mặt để cùng với hàng trăm người dân địa phương tiến hành bê tông hóa khuôn viên nhà văn hóa thôn Mai Hạ, xã Mai Thủy (Lệ Thủy). Đồng thời tham gia cùng với cán bộ, công nhân Điện lực Lệ Thủy kéo đường dây, lắp hệ thống điện chiếu sáng cho 2 trục đường nội thôn của xã.

Chị Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đến với thôn Mai Hạ lần này, ngoài việc huy động tuổi trẻ tình nguyện giúp đỡ về ngày công, Đoàn khối Doanh nghiệp đã huy động được 10 triệu đồng tiền mặt từ tuổi trẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình để hỗ trợ thôn xây dựng sân bóng chuyền và bê tông hóa khuôn viên nhà văn hóa thôn Mai Hạ. Bên cạnh đó, Đoàn khối đã huy động các ĐVTN góp quỹ để mua 800m dây điện, 16 bóng đèn tiến hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho 2 trục đường giao thông nội thôn ở xã Mai Thủy. Với việc làm này, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp muốn cùng với cộng đồng; tình nguyện cống hiến sức trẻ, góp công cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới nhanh chóng đạt hiệu quả tích cực...

Các ĐVTN Khối Doanh nghiệp cùng người dân thôn Mai Hạ tiến hành bê tông hóa sân bóng chuyền, khuôn viên nhà văn hóa thôn
Các ĐVTN Khối Doanh nghiệp cùng người dân thôn Mai Hạ tiến hành bê tông hóa sân bóng chuyền, khuôn viên nhà văn hóa thôn

Ông Lê Anh Tấn, Bí thư Chi bộ thôn Mai Hạ cho biết thêm: Do đặc thù ở thôn nghèo, lực lượng thanh niên rất "mỏng", bởi đa số đều đi làm ăn xa nên chính quyền thôn đã triển khai phương án huy động thêm các cấp hội khác cùng tham gia cho công trình xây dựng nông thôn mới kịp tiến độ...

Đồng chí Trần Văn Thân, Phó Bí thư Chi đoàn Điện Lực Lệ Thủy tâm sự: Điện cũng là một trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, do đó chi đoàn chúng tôi đã huy động 15 ĐVTN đến chung sức cùng bà con thôn Mai Hạ cải tạo lưới điện. Không chỉ tình nguyện đối với địa phương này, sắp tới chúng tôi sẽ phát động thêm nhiều công trình thanh niên liên quan đến lĩnh vực của mình phụ trách trên khắp địa bàn huyện...

Chia tay thôn Mai Hạ trong chiều muộn với nhiều kỷ niệm khó quên, chúng tôi chợt nhớ đến lời phát động của Trung ương Đoàn: "Mỗi ĐVTN làm một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới"...

                                                                         V.Minh - A.Tuấn

 

,
.
.
.