.

Xã Liên Thủy: Khi phụ nữ đồng sức, đồng lòng

Thứ Hai, 31/07/2017, 11:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm gần đây, cùng với công tác vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, Hội Phụ nữ xã Liên Thủy (Lệ Thủy) đã chú trọng tới việc giúp hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, mô hình đa dạng, phong phú. Nhờ đó, hội đã góp phần đáng kể giúp cải thiện đời sống cho hội viên, cũng như có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho hội viên là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Phụ nữ xã Liên Thủy thực hiện hiệu quả. Phong trào đã giúp chị em có việc làm vươn lên thoát nghèo và tác động đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Chị Đỗ Thị Bé, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Liên Thủy cho biết, thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước được Hội Phụ nữ xã thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ (HVPN) tham gia. Đặc biệt, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, cùng nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đạt hiệu quả cao.

Từ đầu năm, hội đã xây dựng kế hoạch theo dõi giúp đỡ phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức, như: hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, giúp vốn để phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình và xác định “giúp nhau cần câu chứ không giúp nhau con cá”.

Chị Bé chia sẻ, những năm trước đây, đời sống của các HVPN xã Liên Thủy gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Đa số chị em sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ lẻ. Do vậy, HVPN rất cần có sự hỗ trợ vốn để đầu tư phát triển kinh tế, như:  trồng trọt, chăn nuôi, phát triển các ngành nghề truyền thống...

 Thông qua các hội thi, lớp tập huấn, phụ nữ xã Liên Thủy có thêm kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.
Thông qua các hội thi, lớp tập huấn, phụ nữ xã Liên Thủy có thêm kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.

Nhằm tạo nguồn vốn cho chị em có điều kiện đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, trong thời gian qua, các cơ sở Hội đã tăng cường hoạt động khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hội viên.

Tính đến nay, hội đã đứng ra tín chấp gần 4 tỷ đồng cho 144 hộ vay, trong đó có 86 hộ là HVPN nghèo. Để hỗ trợ phụ nữ chủ động thoát nghèo, phát triển kinh tế, hội đã chỉ đạo các cơ sở, chi, tổ hội hàng năm tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; đăng ký chỉ tiêu giúp hộ nghèo có địa chỉ; đồng thời tập trung các giải pháp hỗ trợ đồng bộ để giảm nghèo hiệu quả thông qua việc mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm.

Ngay từ buổi đầu mới phát động, phong trào đã được đông đảo chị em hưởng ứng nhiệt tình, 100% các chi hội tham gia mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, vận động hội viên, phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để chung tay góp sức giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Hiện tại, Hội Phụ nữ xã Liên Thủy vẫn duy trì có hiệu quả 28 nhóm tiết kiệm tín dụng với số tiền gần 400 triệu đồng. Với số tiền tiết kiệm này, các chi hội phụ nữ đã cho 325 lượt chị em vay để phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, các tổ tiết kiệm hùn vốn cũng đã phát huy hiệu quả khi lần lượt cho 385 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với tổng dư nợ lên tới 1,5 tỷ đồng. Hoạt động này đã góp phần cải thiện đời sống của rất nhiều chị em, nhiều chị đã thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

“Phong trào phụ nữ thực hiện mô hình tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác của Hội Phụ nữ xã Liên Thủy, qua đó, hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt”, chị Bé cho biết. Đi đôi với việc hỗ trợ vay vốn, vận động phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ Liên Thủy còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 956 hội viên phụ nữ về trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nón lá, bún bánh truyền thống...   

Để giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn sớm thoát nghèo, HVPN trong xã còn hỗ trợ nhau về con giống, ngày công, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, giúp nhau về đồng vốn khi khó khăn. Hội đã tiến hành giao chỉ tiêu trong từng chi hội quan tâm giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để chị em có dịp gặp gỡ, giao lưu cũng như trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của toàn xã, Hội Phụ nữ xã đã vận động cán bộ, hội viên xây dựng các mô hình sản xuất mới, chuyển đổi ngành nghề nhằm khai thác hết tiềm năng của từng vùng miền.

Theo thống kê sơ bộ của Hội Phụ nữ xã Liên Thủy, toàn xã hiện có 27 mô hình phụ nữ làm ăn kinh tế giỏi với thu nhập bình quân từ 50-100 triệu đồng/năm, điển hình, như: chị Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Bích... Các chị không chỉ làm giàu cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương mà còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ chị em nghèo, chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự quan tâm của hội và sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị em, trong năm 2016, đã có 8 HVPN thoát nghèo, trong đó có 2 chị là chủ hộ.

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Phụ nữ xã Liên Thủy đã trở thành chỗ dựa vững chắc của HVPN trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ. Các phong trào, mô hình hay đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo cán bộ, HVPN, giúp chị em phấn khởi, tự tin vươn lên trong cuộc sống, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của địa phương.

L.Chi