.

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ ở Tuyên Hóa: Nhiều cách làm hay, thiết thực

Thứ Sáu, 16/06/2017, 14:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở huyện Tuyên Hoá đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều phong trào, việc làm rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, khởi sắc, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu...

 

Hộp tiết kiệm đặt ngay phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã Nam Hoá Nguyễn Văn Lợi.
Hộp tiết kiệm đặt ngay phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã Nam Hoá Nguyễn Văn Lợi.

Đến xã nghèo miền núi rẻo cao Lâm Hoá vào những ngày cuối tháng 5-2017, chúng tôi tình cờ bắt gặp các thầy, cô giáo và cán bộ xã ở địa phương này đang chở các em học sinh người Mã Liềng trở về nhà sau khi tan học. Hỏi ra thì được biết, việc làm này đã được cán bộ, đảng viên ở Lâm Hoá duy trì đều đặn trong vài ba năm nay...

Với địa hình rừng núi trải rộng, nhiều khe suối, dân cư phân bố thưa thớt, lắm hộ nghèo, nơi có nhiều đồng bào Mã Liềng sinh sống..., trước năm 2012, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng và đi học thiếu chuyên cần ở Lâm Hoá luôn nằm vào tốp đầu của huyện Tuyên Hoá.

Thực trạng này chính là một bài toán khó đối với chính quyền địa phương trong suốt nhiều năm ròng. Năm 2013, chính quyền xã Lâm Hoá đã chủ động thành lập "Tổ duy trì sĩ số, ngăn dòng chảy bỏ học" ở địa phương và phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đảm nhận trực tiếp chỉ đạo tổ này.

Nhiệm vụ chủ yếu của "Tổ duy trì sĩ số, ngăn dòng chảy bỏ học" chủ yếu tập trung vào các công việc chính như: hàng ngày bố trí các thành viên (chủ yếu là giáo viên và cán bộ xã) đến trực tiếp tại những gia đình Mã Liềng có học sinh để đưa đón các em tới lớp học chữ (nơi xa nhất khoảng 4 km đường rừng); tự nguyện bỏ kinh phí cá nhân để duy trì sĩ số, động viên học sinh đến lớp học tập chuyên cần; lấy "thước đo" duy trì sĩ số, động viên học sinh đến lớp là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua vào cuối năm...

Thông qua việc làm trên, vài năm trở lại đây, Lâm Hoá đã thực sự ngăn được “dòng chảy" học sinh bỏ học và đi học thiếu chuyên cần một cách đáng kể. Số lượng học sinh của địa phương học đến bậc THPT và cao đẳng, đại học không ngừng tăng lên theo hàng năm.

Để tạo chuyển biến mạnh từ việc "học tập" sang "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào Mã Liềng, thời gian qua, chính quyền xã Lâm Hoá đã chỉ đạo Trạm Y tế xã trực tiếp đảm nhận phần việc nói trên. Với nhiệm vụ được giao, trạm đã chủ động xây dựng mô hình "Thắp sáng ước mơ" nhằm huy động thêm nguồn kinh phí để đầu tư cho việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

Từ mô hình "Thắp sáng ước mơ", trạm đã huy động được hàng chục triệu đồng để tiến hành mở nhiều đợt cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con trong xã, đặc biệt là tại các bản Cáo, Kè, Chuối (nơi có đông đồng bào Mã Liềng sinh sống).

Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ cho nhiều trường hợp đau ốm nặng phải chuyển lên tuyến trên như: tặng 4,5 triệu đồng và cắt cử một đồng chí cán bộ Đoàn xã Lâm Hoá trực tiếp dẫn Hồ Văn Lung (bản Chuối) bị gãy chân, nhiễm trùng nặng vào Đồng Hới để chữa trị; hỗ trợ trên 2 triệu đồng cho bà Phạm Thị Lâm (bản Cáo) vào Huế để điều trị do tai nạn...

Đặc biệt, cá nhân đồng chí Trưởng trạm y tế xã Lâm Hoá Nguyễn Xuân Lịch đã tình nguyện hơn một tháng đều đặn đến tiêm thuốc miễn phí tại nhà bà Phạm Thị Cóng (gia đình bà Cóng có người thân mắc bệnh lao, đi lại khó khăn) ở bản Cáo...           

Đồng chí Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBD xã Lâm Hoá Cao Trung Kiên cho biết: "Để việc "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực, thực chất, địa phương đã chỉ đạo, vận động người đứng đầu các đơn vị, đoàn thể tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, tiếp đó là các gia đình cán bộ, đảng viên.

Việc "làm theo" tấm gương Bác Hồ phải căn cứ vào đặc điểm công việc cụ thể của từng đơn vị, tình hình thực tiễn ở mỗi một địa phương, gia đình và khuyến cáo không nên "kham" những vấn đề khó, chạy theo bệnh thành tích, thiếu sát thực...".

Nhiều năm qua, các giáo viên và cán bộ ở xã Lâm Hoá đều đặn chở học sinh người Mã Liềng đến lớp học chữ.
Nhiều năm qua, các giáo viên và cán bộ ở xã Lâm Hoá đều đặn chở học sinh người Mã Liềng đến lớp học chữ.

Chia tay xã Lâm Hoá, chúng tôi tìm đến xã Nam Hoá để tìm gặp ông Nguyễn Văn Lợi, một tấm gương tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với cương vị là Bí thư Đảng bộ xã Nam Hoá, hơn 1 năm qua, ông đã tiên phong đặt một tủ tiết kiệm ngay ở phòng làm việc và đều đặn mỗi ngày bỏ vào đó 20 nghìn đồng từ nguồn kinh phí cá nhân. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được, ông Lợi đều dành tặng cho các trường hợp đau ốm, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở...

Tiếp đó, để tăng thêm quỹ tiết kiệm của đơn vị, ông đã trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Nam Hoá giảm 2 định biên hợp đồng lao động (1 suất bảo vệ và 1 suất phục vụ, thu dọn vệ sinh) hàng tháng để giao cho công đoàn, ban công an, quân sự xã đăng cai. Kết quả sau 1 năm thực hiện, đã mang lại nguồn quỹ gần 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm hỗ trợ người nghèo ở xã về cây, con giống, phân bón... Noi gương việc làm của Bí thư Lợi, hiện nay, rất nhiều cán bộ, đảng viên ở xã Nam Hoá đều thực hành tiết kiệm, bình quân tiết kiệm từ 2 đến 5 nghìn đồng/người/ ngày từ nguồn thu nhập của cá nhân... 

Mỗi nơi một mô hình, nhưng điểm chung đều hướng đến xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tác phong làm việc, lối sống giản dị, tận tụy với công việc, vì dân, vì đồng chí, vì tình làng nghĩa xóm...

Đơn cử như: Đảng bộ Công an huyện có mô hình “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện các phong trào ghi sổ vàng lập công “Một ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”...; Đảng bộ Quân sự huyện với phong trào “Mỗi đảng viên mỗi tháng phải đăng ký một việc tốt”...; Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Tuyên Hoá phát động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan đều phải nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến nhân dân...; Đảng bộ cơ quan UBND huyện Tuyên Hoá tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...; Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện với khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”...

Văn Minh