.

Việt Nam là đối tác ưu tiên hợp tác kinh tế của Bỉ ở châu Á

Thứ Ba, 21/01/2014, 09:48 [GMT+7]

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte thăm Việt Nam, từ ngày 18 đến 22-1.

Lễ Ký Hiệp định cụ thể Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ Ký Hiệp định cụ thể Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 20-1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Bỉ Johan Vande Lanotte

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước. Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Bỉ mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên về hợp tác kinh tế tại châu Á.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Bỉ dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, đánh giá cao việc Bỉ tiếp tục dành hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp những năm gần đây, với những dấu mốc quan trọng là thành công tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Bỉ Philippe vào tháng 3/2012 và chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1/2013.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy và Bỉ hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 1,8 tỷ USD, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa được triển khai hiệu quả với nhiều dự án cụ thể.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như giao thông-vận tải, phát triển cảng biển, môi trường, tăng trưởng xanh, khoa học vũ trụ, giáo dục đào tạo, y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành hai nước trong khuôn khổ các Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Sau hội đàm, với sự chứng kiến của hai Phó Thủ tướng, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp,” Thỏa thuận Hợp đồng Dự án “Đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp” và ký kết “Hợp đồng Gói thầu số 1 thiết kế, chế tạo, phóng vệ tinh thuộc dự án Vệ tinh nhỏ VNREDSat-1B.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng kinh tế Bỉ Johan Vande Lanotte đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp; có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Thuận./.

Theo TTXVN