.

Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào tháng 9

Thứ Ba, 14/01/2014, 10:45 [GMT+7]

Chiều 13-1, Hội nghị lần thứ 7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) đã thảo luận Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo về số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014.
 

Hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2019) trình Hội nghị cho ý kiến dự kiến Đại hội VIII sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-9-2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Nội dung của Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009-2014) của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019);

Đại hội sẽ hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. Dự kiến sẽ có khoảng 1.200 đại biểu tham dự Đại hội.

Thảo luận Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014, các đại biểu dự hội nghị thống nhất năm 2014, cùng với việc tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tổng kết rút kinh nghiệm để đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển theo hướng ưu tiên động viên, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, ổn định và nâng cao mức sống, giảm nhanh, bền vững tỷ lệ hộ nghèo; chuyển hướng triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thành một nội dung, tiêu chí quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên chăm lo, giúp đỡ các đối tượng đoàn viên, hội viên nghèo…

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hướng dẫn triển khai việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động đề xuất cơ chế, phương thức, tổ chức lực lượng để triển khai thực chất và hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; Lựa chọn nội dung, phạm vi các vấn đề ưu tiên để triển khai công tác giám sát, phù hợp với khả năng, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận hiện nay;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai Chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 và tổ chức giám sát đối với lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.

Năm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tập trung tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo đúng tiến độ, đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ mới theo hướng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động.

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN)