.

Khánh thành cầu "Khuyến học và Dân trí" từ bản Hưng qua bản Ông Tú

Thứ Sáu, 22/08/2014, 14:29 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 21-8, tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã diễn ra lễ khánh thành cầu “Khuyến học và Dân trí” từ bản Hưng qua bản Ông Tú. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Báo Điện tử Dân trí, Sở Giao thông vận tải, Hội Khuyến học tỉnh, huyện Minh Hóa, xã Trọng Hóa, đông đảo thầy trò và người dân địa phương. 
 
Cắt băng khánh thành cầu “Khuyến học và dân trí” nối từ bản Hưng qua bản Ông Tú
Cắt băng khánh thành cầu “Khuyến học và dân trí” nối từ bản Hưng qua bản Ông Tú.
Cầu “Khuyến học và Dân trí” bắc qua khe Rào (thượng nguồn sông Gianh) nối từ bản Hưng qua bản Ông Tú có chiều rộng 2,7m, dài 105m với tổng trị giá 9,8 tỷ đồng (nguồn vốn của Chương trình 30a và bạn đọc Báo điện tử Dân trí đóng góp). Công trình do Ban quản lý các Dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư, Công ty CP dịch vụ và thương mại 343 thi công. 
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Xuân Quang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo, Ban Biên tập và bạn đọc Báo Dân trí vì đã quan tâm, chia sẻ với người dân và học sinh xã Trọng Hóa. Được biết, đây là cây cầu thứ 7 trên cả nước có sự đóng góp của bạn đọc Báo Điện tử Dân trí.
 
Nhân dịp này, đại diện Tập đoàn Nam Cường phối hợp với Báo Điện tử Dân trí trao cho Trường Tiểu học Hưng 1 máy chiếu nhằm phục vụ công tác giảng dạy, đồng thời tặng các phần quà gồm: sách vở, đồ dùng học tập, bánh trung thu cho 67 em học sinh với tổng trị giá 50 triệu đồng.
 
Xuân Vương