.

Chủ động đối phó với "giặc" lũ

Thứ Hai, 26/08/2013, 14:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Là nơi hội tụ của nhiều nguồn nước ở các nơi đổ về nên hàng năm, xã Tân Hóa (Minh Hóa) luôn gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Để đối phó với “giặc” lũ, năm nay, xã Tân Hóa đã huy động mọi nguồn lực chủ động phòng chống.

Theo thống kê của UBND xã, năm nay nếu mưa bão đến toàn xã sẽ có 609 hộ với 3.017 nhân khẩu cần di dời đến nơi an toàn, trong đó có 62 hộ với 145 nhân khẩu phải nhờ đến sự giúp đỡ của tập thể.

Trên 4.200 con gia súc, gia cầm phải được đưa đến nơi khô ráo, ngoài ra việc vận chuyển lương thực, thực phẩm và vật dụng sinh hoạt của nhân dân cũng đang là thách thức lớn của người dân Tân Hóa khi mưa lũ đến. Với kinh nghiệm từ những mùa mưa lũ trước, năm 2013 chính quyền và nhân dân xã Tân Hóa đã có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đối phó với "giặc lũ".

Với phương châm 4 tại chỗ đó là: huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, xã Tân Hóa đã thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn với 11 người do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; phân công trách nhiệm cho từng thành viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra từng thôn, các hồ đập trọng yếu.

Nhiều người dân Tân Hóa đã làm nhà nổi để chống lũ.
Nhiều người dân Tân Hóa đã làm nhà nổi để chống lũ.

Xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân không chủ quan, lơ là khi nắm bắt các thông tin diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó với mưa lũ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau khi bão lụt đến. Bên cạnh đó, Tân Hóa đã tập hợp và sử dụng các lực lượng cơ động như: dân quân, công an viên, đoàn thanh niên để bảo vệ an ninh trật tự và cứu người tại chỗ khi mưa bão đến.

Tính đến thời điểm này, mỗi hộ dân ở xã Tân Hóa đã chuẩn bị đầy đủ cột chống, dây để chằng buộc nhà cửa, mỗi hộ cũng đã chuẩn bị bè nứa, cọc tre và bì cát để sẵn sàng cùng với chính quyền địa phương cứu hộ khi có nguy cơ vỡ tràn đê, đập.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Hóa, trên địa bàn xã hiện có 360 chiếc đò, 9 chiếc thuyền máy, 274 bè mảng có mái che và 86 chiếc nhà bè, 172 áo phao cứu sinh, 131 phao cứu sinh để nhân dân di chuyển và trú ẩn khi nước lũ dâng cao. Nhân dân đã dự trữ trên 32.000 kg lương thực thực phẩm, trên 64.000 lít nước uống để đề phòng mưa lũ kéo dài.

Ông Cao Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết: Khi xảy ra các tình huống như bão lốc, lũ ống, lũ quét, ngập lụt và nguy cơ vỡ tràn đê đập xã sẽ bố trí lực lượng bao gồm dân quân cơ động và công an xã, 100% dân quân tại chỗ, 2/3 lực lượng đoàn viên, mỗi ban ngành đoàn thể, mỗi hộ gia đình từ 1-2 người và sử dụng các phương tiện như thuyền chèo tay, xe máy, xe bò, xe rùa, áo phao, phao cứu sinh, bè chèo tay để cứu hộ, cứu nạn và các phương tiện có thể sử dụng được để phòng chống, cứu hộ, cứu nạn.

Trong những ngày mưa lũ xảy ra, các ban ngành, đoàn thể trong xã sẽ thường xuyên đến kiểm tra tình hình ăn ở của nhân dân, kịp thời đề xuất những giải pháp hỗ trợ để nhân dân yên tâm tránh lũ. Đặc biệt, sau khi xảy ra thiên tai, Tân Hóa sẽ huy động sự chung tay, góp sức kịp thời từ các tổ chức, cá nhân và sự đoàn kết của bà con để giúp các hộ dân bị thiệt hại từng bước khắc phục hậu quả, dựng lại nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Với tinh thần chủ động của các cấp chính quyền, sự đồng lòng, của người dân Tân Hóa đang sẵn sàng ứng phó với bão lũ.

                                                                     X. Vương - T. Linh