(QBĐT) - Đại Trạch (Bố Trạch) là địa bàn tiếp giáp với cửa ngõ phía Bắc của TP. Đồng Hới, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như: có 3,5km đường sắt bắc-nam và 3km quốc lộ 1A đi qua; có ga tàu, chợ... và cả 5km bờ biển. Nhưng bởi những điều kiện đặc thù này, Đại Trạch cũng đồng thời là địa phương tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an toàn giao thông (ATGT).
Vào những năm đầu thế thế kỷ 21, với mật độ phương tiện giao thông đi qua địa bàn ngày càng nhiều, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong các tầng lớp nhân dân còn rất hạn chế, cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, xã Đại Trạch đã trở thành một trong những “điểm nóng” về ATGT. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn xã có từ 7- 9 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ, gây nhiều bức xúc cho cán bộ và nhân dân.
Đứng trước thực trạng này, được sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền xã đã quyết liệt bắt tay vào cuộc, với quyết tâm lập lại trật tự ATGT trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2006, Đảng bộ xã ban hành nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo bảo đảm trật tự ATGT” để quán triệt sâu rộng trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân; đồng thời giao nhiệm vụ cho UBND xã triển khai các hoạt động, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm ATGT trên địa bàn. Xác định rõ, muốn bảo đảm ATGT trước hết phải bắt đầu từ mỗi một người dân, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân được xã thường xuyên chú trọng. Nội dung tuyên truyền luôn được đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng nhân dân.
![]() |
| Lực lượng Công an xã Đại Trạch tuần tra bảo đảm ATGT trên địa bàn. |
Mặt khác, Ban ATGT xã hàng năm đã được kiện toàn với 18 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn. Hoạt động ký cam kết về bảo đảm ATGT đối với các trường học, doanh nghiệp, thôn xóm, hộ gia đình hàng năm luôn được Ban ATGT xã duy trì, tạo nên phong trào thi đua giữa các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, mọi nhà đối với việc giữ gìn trật tự ATGT.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị ở Đại Trạch đều có những hoạt động tích cực nhằm lập lại trật tự ATGT trên địa bàn. Các đoàn thể chính trị phối hợp với các khu dân thành lập các câu lạc bộ (CLB) đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung quan trọng là bảo đảm cho bằng được trật tự ATGT. Các trường học thực hiện mô hình “Trường học an toàn về ANTT”, “Cổng trường ATGT”... Đến nay, cả 8/8 thôn trong xã đều đã thành lập được CLB về ATGT và duy trì hoạt động rất đều đặn. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB xã còn đứng ra thành lập các mô hình về bảo đảm ATGT để vận động đoàn viên, hội viên của mình tham gia, từ đó gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, vận động gia đình, người thân cùng thực hiện.
Ông Nguyễn Thanh Chuyết, 82 tuổi, thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch bộc bạch: “Vấn đề ATGT mấy năm trở lại đây được xã rất quan tâm, người dân chúng tôi cũng tham gia hưởng ứng tích cực, hầu hết đều nhận thức được ATGT chính là hạnh phúc của mọi người, cũng như tác hại của TNGT”.
Năm 2008, trên cơ sở sơ kết mô hình “Gia đình, dòng họ gương mẫu không có con cháu vi phạm pháp luật”, Đảng ủy xã Đại Trạch đã ra chỉ thị thành lập mô hình “4 giữ” với nội dung: giữ gia đình, giữ dòng họ, giữ thôn xóm và giữ trường học bảo đảm trật tự ATGT, để phát động rộng rãi hơn nữa phong trào để các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật ATGT.
Nhờ vậy, tình hình trật tự ATGT ở Đại Trạch ngày càng có chuyển biến tích cực, số vụ và số người chết, bị thương giảm hẳn so với những năm trước đây. Đặc biệt, mới đây xã đã được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào quần chúng BVANTQ. Chủ tịch UBND xã Đại Trạch Nguyễn Văn Phương chia sẻ: “Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm ATGT, đến nay, tình hình ATGT trên địa bàn chúng tôi đã có chuyển biến tốt. Năm 2011 toàn xã chỉ xảy ra 5 vụ va chạm giao thông nhẹ, làm bị thương 4 người; trong 4 tháng 2012 xảy ra 4 vụ va chạm xe máy, bị thương nhẹ 5 người. Đây là tín hiệu rất đáng mừng”.
Với những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ATGT, xã Đại Trạch đang được Ban ATGT tỉnh chọn thôn Phúc Tự Đông làm điểm xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo đảm ATGT” để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn tỉnh.
Tuấn Minh
