(QBĐT) - Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy là hai thôn thuộc xã Xuân Trạch nằm cách động Phong Nha khoảng 7 km về phía bắc, cách thị trấn Hoàn Lão - trung tâm huyện Bố Trạch 35 km về phía tây bắc với tổng số dân trên 1.300 người. Xuân Trạch là một xã miền núi nghèo, nông nghiệp là nguồn thu nhập chính, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thiếu thốn cái ăn, cái mặc lại còn thiếu cả nước ăn uống và sinh hoạt.
Bao đời nay, người dân thôn Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy hàng ngày phải vất vả đi về xã Phúc Trạch (cách hơn 2km) để xin nước hoặc mua nước giếng gánh về sử dụng cho ăn uống, còn nguồn nước dùng để sinh hoạt thì phải sử dụng khe suối trong khu vực. Nguồn nước này bị nhiễm bẩn bởi chất thải chăn nuôi và các nguồn ô nhiễm khác.
Mùa mưa, chỉ có một số hộ gia đình có điều kiện xây dựng lu/bể chứa để hứng nước mưa dùng cho ăn uống hàng ngày, số còn lại vẫn phải đi chở từng can/thùng nước cách nhà hơn 2km về sử dụng. Trước thực trạng như vậy, năm 1999 với sự quan tâm của Nhà nước và Tổ chức Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), công trình dẫn nước tự chảy cấp nước cho hai thôn Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy được khởi công xây dựng, công trình được lấy nước từ khe Ngọn Rào đưa nước về trụ vòi các cụm dân cư hai thôn. Từ khi có công trình cấp nước sinh hoạt, đời sống người dân nơi đây được cải thiện rõ rệt.
![]() |
| Người dân thôn Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy (Xuân Trạch) đã dùng nước sạch trong sinh hoạt. Ảnh: Đ.T.O |
Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, công nghệ cấp nước và xử lý nước lạc hậu, kết cấu công trình giản đơn, kinh nghiệm quản lý công trình còn hạn chế, vì vậy sau một thời gian, công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, đập dâng nước bị thấm và rò rỉ, nhiều đoạn ống dẫn nước bị mục thủng và tắc do bùn cát lắng đọng, một số đoạn bị đứt gãy, bể chứa nước bị nứt nẻ không chứa được nước, tuyến ống nhánh bị hư hỏng nhiều, các trụ vòi công cộng hư hỏng không hoạt động. Từ đó, người dân hai thôn lại quay về với việc đi chở nước từng can/thùng cách 2km như trước đây.
Công trình cấp nước sinh hoạt ở hai thôn Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy, được đầu tư nâng cấp, sửa chữa bắt đầu từ tháng 12 năm 2010 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2011, cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.300 người dân. Công trình vẫn được lấy nước từ khe Ngọn Rào, nguồn nước này tương đối ổn định về mùa mưa và mùa khô, bảo đảm cấp đủ nước ăn uống và sinh hoạt cho nhân dân hai thôn, với công nghệ xử lý nước bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt, đưa nước về trụ vòi từng hộ gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Người dân vô cùng phấn khởi khi công trình thực sự đưa nguồn nước sinh hoạt trở lại. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Xanh, thôn Vĩnh Thủy nói “Trước đây chưa có công trình cấp nước, dân chúng tôi khổ lắm, hàng ngày phải đi xuống xã Phúc Trạch để xin nước hoặc mua nước, còn nước để tắm giặt thì xuống khe, nước khe rất bẩn. Từ khi có công trình nước, người dân trong thôn vui lắm, đi làm về có nước tắm rửa ngay, nước lại trong, mát và sạch, ngoài nước ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho gia đình còn có nước thau rửa chuồng lợn”. Người dân ai ai cũng phấn khởi nói với chúng tôi về lợi ích của công trình cấp nước sạch.
Là một cán bộ trong ngành nước sạch nông thôn, tôi rất vui khi nguồn nước sạch thực sự đã mang đến niềm hạnh phúc và nét rạng ngời trên gương mặt của những người dân thôn Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy. Mong rằng sau này, mỗi một công trình cấp nước sạch nông thôn đều thực sự mạng lại hiệu quả và lợi ích cho người dân như công trình cấp nước sạch thôn Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.
Đỗ Thị Oánh
