Chuyện quản lý:

Lên lèn trồng cỏ?!

Cập nhật lúc 09:56, Thứ Tư, 09/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Cách đây vài năm huyện Minh Hóa đã xây dựng đề án phát triển chăn nuôi và thực hiện quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi bò lai sind và lợn nái thuần ngoại ở 16/16 xã, thị trấn với mục tiêu đưa tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 34% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện. Theo đó, ngoài việc hỗ trợ bò đực giống lai sind, huyện đã có cơ chế hỗ trợ các địa phương trồng cỏ voi, cỏ úc làm thức ăn cho bò và chuyển dần chăn nuôi theo phương thức thả rông sang chăn dắt, nuôi tại chuồng. Nếu chương trình chăn nuôi đạt hiệu quả tốt sẽ thay đổi dần tập quán chăn nuôi của người dân Minh Hóa, đó là, chuyển từ chăn nuôi theo lối quãng canh sang thâm canh, đồng thời mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ KHKT để xây dựng quy trình chăn nuôi bền vững, khép kín và tận dụng được nguồn phân bón cho nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, trong một lần đi thực tế ở một số xã trên địa bàn huyện Minh Hóa, chúng tôi toàn “mục sở thị” những mô hình trồng cỏ chăn nuôi nhỏ lẻ chứ chưa có một đồng cỏ đúng nghĩa để phục vụ hiệu quả ngành chăn nuôi của địa phương miền núi rẻo cao này. Đặc biệt, gần đây khi đến khu vực hung Lêng Lếng, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi bà con nơi đây đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để lên lèn... trồng cỏ. Nhìn những “đám cỏ voi, cỏ úc” chỉ to bằng manh chiếu chênh vênh bên vách núi, chợt nghĩ liệu nó có đủ để cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc mỗi khi “trái gió trở trời”. Trong khi ngay cạnh đó là những mảnh đất rộng lớn, bằng phẳng để hoang hóa cho sim mua, cỏ dại mọc.

Hỏi chuyện một lão nông vừa hạ sơn sau khi cắt cỏ, ông nói, bà con biết lên lèn trồng cỏ là rất vất vả nhưng có như vậy mới khỏi lo... bò phá (?!). Xem ra giữa lộ trình của đề án phát triển chăn nuôi và thực tế cuộc sống có độ “chênh” khá lớn, ngoài tập quán cố hữu người dân còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền cơ sở. Thiết nghĩ để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn với mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững rất cần những cán bộ tâm huyết, sẵn sàng “ba cùng” với người dân!                  

                                                                                     Minh Văn

 

 

 

 

 

,
.
.
.