Những chuyến xe nối liền con chữ

Cập nhật lúc 14:33, Thứ Tư, 11/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Mô hình đưa đón học sinh bằng xe buýt tại tỉnh ta được đánh giá là mô hình có nhiều tiện ích. Mặc dù hàng tháng phải chi thêm một khoản tiền mua vé xe buýt cho con nhưng các bậc phụ huynh đều cảm thấy hài lòng bởi họ biết rằng con em mình luôn được bảo đảm an toàn trên những chuyến xe... 

Một mô hình tiện ích

Mô hình đưa đón học sinh bằng xe buýt có nhiều tiện ích. Thứ nhất là góp phần hỗ trợ cho nhà trường và gia đình trong việc quản lý học sinh. Bởi lẽ việc đưa, đón luôn đúng giờ nên các em không còn thời gian la cà quán xá, không bị kẻ xấu chặn đường “xin đểu”, cũng không còn cảnh đánh nhau dọc đường. Tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ tan tầm đã giảm đi nhanh chóng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trường học.

Có thể nói, Bố Trạch là một trong những địa phương điển hình trong việc dùng xe buýt đưa đón học sinh đến trường. Năm học 2011-2012, toàn huyện có 13 đầu xe buýt thực hiện đưa đón hơn 700 học sinh của các trường THPT số 1 Bố Trạch, THPT số 5 Bố Trạch, THCS Quách Xuân Kỳ, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ở thành phố Đồng Hới, hệ thống xe buýt của Trường tiểu học Chu Văn An với 3 đầu xe đảm nhận đưa đón trên 110 học sinh theo những lộ trình rất linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và các em học sinh. Đặc biệt, từ cuối tháng 9-2011, đội xe buýt thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ thương mại du lịch Ngọc Ánh đi vào hoạt động đã trở thành “những chuyến xe nối liền con chữ” của các em học sinh từ THCS đến đại học.

Mô hình xe đưa đón học sinh đã góp phần giữ vững an ninh học đường, ATGT. Ảnh: B.A
Mô hình xe đưa đón học sinh đã góp phần giữ vững an ninh học đường, ATGT. Ảnh: B.A

Tại huyện Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh phấn khởi cho biết: Những năm trước đây, học sinh xã Vạn Ninh hàng ngày đến trường phải đi qua nhiều xã như: An Ninh, Xuân Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh... nên tình trạng gây gổ đánh nhau giữa học sinh xảy ra thường xuyên. Và trong thực tế đã có không ít vụ gây hậu quả nghiêm trọng làm cho nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo lắng, có khi phải bỏ cả công việc để đưa, đón con em đến trường. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã họp bàn đưa ra giải pháp cho học sinh đến trường bằng xe buýt khá tiện lợi hàng loạt vấn đề được giải quyết chủ phương tiện có việc làm và thu nhập ổn định, các em học sinh đỡ phải đạp xe vất vả với quãng đường dài, an toàn giao thông được bảo đảm, học sinh đến lớp đúng giờ, không lo mưa nắng, không còn tình trạng học sinh bị đối tượng xấu chặn xe, đánh đập dọc đường hay tình trạng học sinh trốn học. Ngoài ra, trên mỗi chuyến xe luôn có một bảo mẫu đi kèm đón, trả tận nhà để các bậc phụ huynh yên tâm chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Huyện Quảng Ninh cũng có hai đầu xe phục vụ 120 học sinh của Trường THPT Quảng Ninh và THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Góp phần giải “bài toán” ùn tắc giao thông

Ở tỉnh ta, các trường học chủ yếu nằm tập trung ở những vị trí đông dân cư, nên giờ tan trường thường xảy ra kẹt xe cục bộ... Vì vậy, thời gian qua Hội Khuyến học đã cùng với ban giám hiệu các nhà trường bàn bạc, tổ chức xe đưa đón học sinh. Số lượng học sinh sử dụng xe buýt đến trường ngày càng tăng. Điều này đã góp phần đắc lực vào việc bảo đảm trật tự an ninh trường học và an toàn giao thông trên các tuyến đường, làm giảm thiểu nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên Trường THPT bán công Đồng Hới cho biết, lâu nay các em đến trường bằng xe cá nhân, có một bộ phận học sinh khi tham gia giao thông thường đi hàng 3, hàng 4, lạng lách, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người khác và cho cả bản thân... Bên cạnh đó, việc đưa đón của phụ huynh trên đường phố và trước cổng trường cũng gây ảnh hưởng lớn đến trật tự giao thông. Từ khi có tuyến xe buýt đón, đỗ ngay cạnh cổng trường, các thầy, cô giáo khuyến khích phụ huynh cho các em đi học bằng xe buýt, vừa tiết kiệm, vừa an toàn, và “bài toán điểm nóng” ùn tắc giao thông cũng bắt đầu tìm được lời giải.

Được biết, năm học 2011-2012, tại Trường tiểu học Chu Văn An, đưa đón học sinh ở trên địa bàn Đồng Hới, tuyến 1 có giá  600.000 đồng/tháng, tuyến 2 có giá 650.000 đồng/tháng. Tại địa bàn Bố Trạch và Quảng Ninh, học sinh đến trường bằng xe buýt đưa đón có giá từ 130.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng (tùy kilômét). Và đến trường bằng dịch vụ xe buýt có giá 4.000 đồng/5km, 8.000 đồng/15km. Mặc dù hàng tháng phải chi thêm một khoản tiền mua vé xe buýt cho con nhưng các bậc phụ huynh đều cảm thấy hài lòng bởi họ biết rằng con em mình luôn được bảo đảm an toàn trên những chuyến xe... 

                                                                             Bùi Ánh

 

 

 

 

,
.
.
.