Hồi âm bài báo "Làng năm không":

Những tin vui cho làng Mới

Cập nhật lúc 10:22, Thứ Năm, 15/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình số 6738, ra ngày 28 - 10 - 2011 có đăng bài "Làng năm không" phản ánh việc không điện, đường, trường, trạm... ở làng Mới, xã Hưng Thủy (Lệ Thủy). Sau khi báo phát hành, cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy đã tiến hành kiểm tra, khảo sát và đưa ra những hướng giải quyết, bước đầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho làng Mới...

>> Làng "năm không..."

Làng Mới, xã Hưng Thủy hiện có 22 hộ dân, với 132 nhân khẩu. Từ khi lập làng cho tới nay, do nhiều nguyên nhân nên bà con gặp khá nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế cũng như ổn định đời sống... Mới đây, sau khi tiến hành kiểm tra thực địa và nghe tâm tư nguyện vọng của dân làng Mới, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã chia sẻ những khó khăn của làng; đồng thời, ghi nhận những đề xuất của bà con.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế huyện còn khó khăn và do chủ trương kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ..., bước đầu huyện Lệ Thủy chỉ đưa ra những giải pháp cấp thiết để giải quyết những khó khăn trước mắt: Đối với vấn đề điện thắp sáng của làng Mới, Ban quản lý đường điện REII và Công ty Điện lực 3 đang khẩn trương triển khai thi công để kéo điện về cho làng. UBND huyện Lệ Thủy cũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện khẩn trương tăng cường phối hợp với đơn vị này để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa điện sáng về cho nhân dân sử dụng. Đối với vấn đề giao thông, sau khi tiến hành khảo sát, UBND huyện nhận thấy nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông vào làng Mới là quá lớn so với thực lực của nền kinh tế, ngân sách huyện trong thời điểm hiện tại.

Â
 

Ông Đặng Thái Tôn, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: Trước mắt, huyện chỉ đồng ý với đề xuất của bà con nơi đây, đó là đầu tư xây dựng cống qua khe Điếc để giải quyết vấn đề đi lại của bà con và học sinh, nhất là vào thời điểm mưa lũ; giao cho UBND xã Hưng Thủy làm chủ đầu tư công trình này và đề nghị địa phương cần khẩn trương lập dự toán nguồn kinh phí, thiết kế trình UBND huyện phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện cũng đồng ý hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho làng Mới.

Bước đầu, huyện thống nhất giao cho xã làm chủ đầu tư công trình này và đề nghị địa phương cần sớm bắt tay triển khai để tạo điều kiện cho nhân dân có nơi sinh hoạt. Bên cạnh đó, giao cho trưởng thôn làng Mới, UBND xã Hưng Thủy và Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành phối hợp để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho bà con theo đúng quy định của pháp luật, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống...

Ông Đặng Thái Tôn cho biết thêm, đối với 3 hộ dân ở làng Mới đang còn ở nhà tạm, chưa được xây dựng, UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu chính quyền xã Hưng Thủy khẩn trương kiểm tra và sớm hoàn tất các thủ tục để trình huyện xem xét. Huyện sẽ có kế hoạch hỗ trợ kịp thời nếu những hộ này thực sự đúng đối tượng cần được hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước.

Về vấn đề học tập của con em làng Mới, qua quá trình điều tra khảo sát, UBND huyện Lệ Thủy nhận thấy do không đủ số lượng về học sinh để thành lập trường học tại làng nên trước mắt "đành chấp nhận" để học sinh sang xã Thái Thủy theo học. UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND xã Hưng Thủy tạo mọi điều kiện thuận lợi để con em làng Mới được đến trường học chữ thuận lợi. Riêng đối với vấn đề quản lý hành chính, hiện tại do các hộ dân của làng đang định cư trên đất thuộc địa giới hành chính của xã Thái Thủy, vì vậy UBND huyện Lệ Thủy giao trách nhiệm cho UBND xã Hưng Thủy khẩn trương tổ chức họp dân, vận động bà con chấp thuận chuyển làng Mới sáp nhập xã Thái Thủy. Nếu bà con đồng ý sáp nhập, huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với UBND xã Hưng Thủy, Thái Thủy triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi trong vấn đề quản lý hành chính và phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự xã hội...

                                                                                                        Văn Minh

,
.
.
.