Mồ mả, hài cốt liệt sỹ liên tiếp bị xâm hại

Cập nhật lúc 10:33, Thứ Ba, 27/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ông Phạm Quang Nhàn, quản trang Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuyên Hóa vừa cho biết: Mới đây, trong khi kiểm tra và quét dọn trong khu vực nghĩa trang phát hiện 10 ngôi mộ liệt sỹ ở khu vực tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, đều là mộ vô danh, đã bị cạy nắp. Trong đó, 06 ngôi mộ bị lấy hài cốt, 01 ngôi mộ bị cạy nhưng không lấy hài cốt, số còn lại bị cạy nhưng chưa bật nắp.

Được biết, đây là trường hợp thứ 2 trong năm 2011, mồ mả, hài cốt của liệt sỹ trên địa bàn tỉnh bị xâm hại. Gần đây nhiều thân nhân gia đình liệt sỹ cùng với các nhà “ngoại cảm” đến tìm mộ liệt sỹ ở các nghĩa trang liệt sỹ đều xin phép, báo cáo và đã được chính quyền địa phương hết sức tạo điều kiện.

Tuy nhiên không ít trường hợp không biết vì lý do gì một số người đến đào trộm các mộ liệt sỹ, đã gây nên những dư luận xấu. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và ảnh hưởng không ít đến thuần phong, mỹ tục, do đó cần phải được ngăn chặn.

Rất mong cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc quyết liệt để sớm  điều tra làm rõ, ngăn chặn tình trạng này.

                                                                                                                           T.T

,
.
.
.