.

Hội DSVHVN huyện Quảng Trạch: Tăng cường hoạt động tham quan, nghiên cứu cho hội viên

Thứ Tư, 15/03/2017, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (DSVHVN) huyện Quảng Trạch vừa tổ chức cho cán bộ, hội viên (CBHV) tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu các di tích lịch sử (DTLS) và di sản văn hóa (DSVH) tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

 Hội viên Hội DSVHVN huyện Quảng Trạch tham quan thánh địa Mỹ Sơn - Duy Xuyên (Quảng Nam).
Hội viên Hội DSVHVN huyện Quảng Trạch tham quan thánh địa Mỹ Sơn - Duy Xuyên (Quảng Nam).

Gần 10 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm của UBND huyện (và thị xã Ba Đồn kể từ năm 2014), các hoạt động của hội luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn.

Hàng năm, hội đã bố trí thời gian và kinh phí, tổ chức cho hội viên tham quan các địa danh, gặp mặt tọa đàm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, góp ý dự thảo Hiến pháp 2013, phát động xướng họa, sáng tác...

Hội đã động viên hội viên say mê nghiên cứu, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH vật thể như đình làng Vĩnh Sơn; phi vật thể như các lễ hội truyền thống, các làn điệu ca trù làng Đông Dương, hát Kiều làng Pháp Kệ (xã Quảng Phương); hò chèo cạn, hò giã ruốc, hát ru... (xã Cảnh Dương); ca bài chòi phường Quảng Thuận, phường Ba Đồn... Hội viên đã nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động sáng tác, xướng họa do Tỉnh hội tổ chức. Nhiều hội viên đã đầu tư xuất bản tác phẩm thơ, ảnh, truyện, ký sự về mảnh đất, con người Quảng Bình nói chung, Quảng Trạch nói riêng. Nhiều tác giả đã đạt giải thưởng có ý nghĩa tại các cuộc thi, giải báo chí...

Nguyễn Tiến Nên