.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Chủ Nhật, 05/11/2017, 15:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 4-11, nhân dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cán bộ và nhân dân ở thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Tuyên Hóa.

>> Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại huyện Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho thôn Phúc Tự.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Trong không khí hân hoan của ngày hội đại đoàn kết, toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Phúc Tự đã tổ chức buổi lễ với nhiều hoạt động phong phú mang đậm nét truyền thống văn hóa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe Ban công tác Mặt trận thôn Phúc Tự báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Trong năm qua, thôn Phúc Tự đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,3% (năm 2016) nay chỉ còn 12% (2017); nhiều mô hình kinh tế-xã hội phát triển; thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa tăng từ 80% lên 85%; 13 năm liền thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; các phong trào thi đua yêu nước và nhiều hoạt động an sinh xã hội đều đạt được kết quả cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà thôn Phúc Tự đạt được trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn Phúc Tự ngày càng phát triển, góp phần cùng xã Văn Hóa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phan Hòa