.

Lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972

Thứ Hai, 04/07/2016, 13:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 3-7, tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Thông tin-Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972. Buổi lễ trang trọng đã được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

>> Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà

>> Lễ dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng và Di tích lịch sử đồi Cha Quang

Dự lễ về phía các đại biểu Trung ương có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Cục phó Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Tuyên Hóa.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trạm cơ vụ A69 tại hang Lèn Hà năm 1972.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là vùng đất chịu nhiều sự tàn phá, hủy diệt tàn khốc của đế quốc Mỹ. Các thế hệ bộ đội, TNXP đã anh dũng hy sinh hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Trong đó có chiến công thầm lặng và sự hy sinh oanh liệt của 13 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc của Trạm cơ vụ A69, thuộc trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa năm 1972. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các nhân chứng
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các nhân chứng.

Lễ tưởng niệm nhằm tái hiện lịch sử, làm sống lại ký ức một thời oanh liệt, hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình đối với các anh hùng liệt sỹ. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước cho tuổi trẻ hôm nay.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cám ơn các ban, ngành Trung ương trong đó có Bộ Thông tin-Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đã phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công buổi lễ.

Một cảnh quay tại chương trình truyền hình trực tiếp.
Một cảnh quay tại chương trình truyền hình trực tiếp.

Tại sân vận động huyện Tuyên Hóa, lễ tưởng niệm tri ân các cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972 được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia với nhiều cảnh quay xúc động mang ý nghĩa giáo dục cao. Đạo diễn và kịch bản chương trình do ê kíp phóng viên, biên tập viên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Chương trình buổi lễ bao gồm phần khai mạc, giao lưu nhân chứng lịch sử, tưởng niệm. Buổi lễ đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc, được dư luận đánh giá cao bởi những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, nhiều thước phim có giá trị tái hiện lịch sử, đặc biệt là những câu chuyện xúc động được các nhân chứng kể lại về những ký ức hào hùng, về sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sỹ tại hang Lèn Hà năm 1972.

Phan Hòa