.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2015-2016

Chủ Nhật, 05/06/2016, 14:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-6, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) mùa khô 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ mùa khô 2016-2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, các thành viên Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Mùa khô 2015-2016, tỉnh Quảng Bình xác định, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 8 huyện thuộc tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp là Đội 589 (Bộ CHQS tỉnh) đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào, nên đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước được 35 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 2 liệt sĩ chống Pháp, 33 liệt sĩ chống Mỹ, tất cả đều chưa biết danh tính), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu được giao. Quá trình quy tập bảo đảm đúng quy trình, có tính xác thực cao; thực hiện chu đáo các mặt tâm linh theo phong tục, tập quán của ta và bạn, có ý nghĩa giáo dục thiết thực đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về sự hi sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã chỉ đạo Đội 589 quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bạn, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt-Lào nói chung, Quảng Bình với Khăm Muộn nói riêng.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại tỉnh nhà, Tổ tìm kiếm, quy tập Đội 589 đã tiến hành khảo sát, thu thập được 35 thông tin về 42 mộ liệt sĩ trên địa bàn 20 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thành phố. Tính đến ngày 15-5, Tổ tìm kiếm, quy tập trong nước đã tổ chức kiểm tra, xác minh 35/35 nguồn tin, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ (vượt chỉ tiêu 50%), đồng thời tổ chức bàn giao cho Sở Lao động-Thương binh-Xã hội và phối hợp tổ chức lễ an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ của các huyện. 

Mùa khô 2016-2017 và những năm tiếp theo nhiệm vụ quy tập ngày càng khó khăn phức tạp hơn, những phần mộ liệt sĩ còn lại trên đất bạn Lào và trong nước chủ yếu nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa, khu vực không có tuyến giao thông, nguồn thông tin về phần mộ rất hạn chế… nên các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi xuất phát từ thực tiễn, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ-một việc làm mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Nội Hà