.

Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Thứ Năm, 02/06/2016, 12:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 2-6, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động đã được các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động thi đua thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tăng cường phối hợp xây dựng các chuyên mục, đăng tin, bài về cuộc vận động trên Đài PT-TH, Báo Quảng Bình, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; chỉ đạo tổ chức thành công các hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại trong và ngoài tỉnh… 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Thông qua cuộc vận động, chất lượng hàng Việt Nam ngày càng được nâng lên với mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, hàng hóa lưu thông thông suốt, giá cả tương đối ổn định. Qua đó, nhận thức và thói quen của người tiêu dùng đối với hàng Việt đã có nhiều thay đổi đáng kể, tạo được bước chuyển biến tích cực và có sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội… 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra những giải pháp để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt hiệu quả cao như: đẩy mạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh hàng Việt theo hướng chất lượng, hiệu quả và cạnh tranh; thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh, đó là: công tác tuyên truyền, vận động chưa đạt yêu cầu; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về cuộc vận động vẫn còn nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa cao; các doanh nghiệp vẫn còn bị động trong việc đưa ra giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động…
 
Để tạo nên nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đề nghị các địa phương, các cấp, ngành cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để cùng tích cực vào cuộc. Các cơ quan, đơn vị, các ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng của mình; xây dựng mô hình điểm trên cơ sở phân công của Ban Chỉ đạo; công bố danh mục các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng để định hướng cho người tiêu dùng; chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm; kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ…
 
Đ.V