.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Đại sứ Cộng hoà Hungary

Thứ Tư, 30/03/2016, 17:04 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 30-3, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ngài Ory Csaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Hungary tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Xây dựng, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch và Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
A
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Đại sứ Cộng hoà Hungary.
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Hungary tại Việt Nam đã dành thời gian đến thăm Quảng Bình và khảo sát tình hình thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt tại huyện Quảng Trạch, do Chính phủ Hungary tài trợ vốn vay ODA.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình, sau khi tiếp nhận nguồn vốn trị giá trên 12 triệu Euro đã triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết. Dự án có quy mô công suất 22.000m3/ngày, đêm, cấp nước sinh hoạt cho 22 xã hai bên bờ sông Gianh.
 
Sau 3 năm thi công, dự án cơ bản hoàn thành việc xây dựng công trình nhà máy và hệ thống ống dẫn nước và đầu năm nay người dân đã sử dụng nước sinh hoạt từ dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngài Đại sứ tạo điều kiện thực hiện giai đoạn 2 của dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch mà Chính phủ 2 nước đã đồng ý chủ trương cho triển khai.
 
Ngài Đại sứ cám ơn sự những tình cảm của lãnh đạo tỉnh dành cho ngài và các thành viên trong đoàn; đặc biệt thời gian qua tỉnh đã tạo điều kiện để các nhà thầu Hungary cùng phối hợp với phía Việt Nam thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch thuận lợi, đúng tiến độ cam kết.
 
Ngài Đại sứ cho rằng, dự án án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch có nguồn vốn đầu tư từ phía Hungary không lớn, nhưng lại rất có ý nghĩa trong bối cảnh nước sinh hoạt nhiều nơi khan hiếm do biến đổi khí hậu. Trên cương vị của mình ngài Đại sứ hứa sẽ trình lên Chính phủ Hungary cho triển khai giai đoạn 2 của dự án trong thời gian sớm nhất.
 
Tr.T