.

Kỷ niệm 50 năm Quang Phú anh hùng và 30 năm thành lập xã

Thứ Hai, 28/03/2016, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-3, Đảng bộ, nhân dân xã Quang Phú đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Quang Phú anh hùng (28-3-1966 - 28-3-2016) và 30 năm ngày thành lập xã (1-7-1986 - 1-7-2016). Đến dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

>> Nửa thế kỷ anh hùng

>> Từ hợp tác hóa đến đích nông thôn mới

Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xây dựng nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Quang Phú.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xây dựng nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Quang Phú.

Cách đây tròn 50 năm, ngày 28-3-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HTX Quang Phú. Từ đó, ngày 28-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống quê hương Quang Phú anh hùng. Năm 1972, quân và dân xã Quang Phú tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trao cho lực lượng dân quân xã nhà.

Thành tích của xã Quang Phú càng dày thêm với 2 Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 Huân chương Lao động hạng Ba; 4 cờ luân lưu của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu ngành thủy sản giai đoạn 1965-1972; 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ngày 1-7-1986, từ một HTX thuộc xã Lộc Ninh, Quang Phú trở thành đơn vị hành chính với tên gọi xã Quang Phú thuộc thị xã Đồng Hới, nay là thành phố Đồng Hới.

Trải qua nửa thế kỷ anh hùng và 30 năm trưởng thành lớn mạnh, Quang Phú đang vững vàng trên con đường đổi mới. Tháng 12-2013, Quang Phú vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng vì hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên trong tỉnh về đích nông thôn mới.

T.Long