.

Tổ chức rà soát công tác chuẩn bị Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35

Thứ Sáu, 18/09/2015, 15:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-9, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức rà soát công tác chuẩn bị Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính, Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh và Đài PT-TH Quảng Bình.

>> Họp bàn phối hợp tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam đã cho ý kiến về đợt khảo sát công tác chuẩn bị nơi diễn ra hoạt động chính thức của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 tại hội trường khu du lịch Sunspa Resort Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) cùng các hoạt động bên lề Liên hoan. Các đại biểu dự họp và lãnh đạo Đài PT-TH Quảng Bình đã thảo luận các phương án nhằm tổ chức thành công Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 do tỉnh Quảng Bình đăng cai.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng thống nhất cao những phương án của Đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam nêu ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn tham gia các hoạt động của Liên hoan với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ, nhân dân trong cả tỉnh.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn, do vậy thông qua việc tổ chức thành công Liên hoan sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, đất nước, con người Quảng Bình, thân thiện, mến khách, giàu tiềm năng du lịch và đang nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp đổi mới.

Dự kiến, các hoạt động chính của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19-12, với sự tham gia của trên 100 đoàn với khoảng 1.200 đại biểu, phóng viên, nhà báo và những người làm truyền hình khắp cả nước.

Phan Hòa