.

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quảng Bình

Thứ Bảy, 04/07/2015, 18:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-7, tỉnh ta đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (4-7-1945 - 4-7-2015).

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí :Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và chỉ huy LLVT của tỉnh qua các thời kỳ; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng trên địa bàn. Dự lễ kỷ niệm còn có Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bua Min, Giám đốc Sở Ngoại giao làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhệt (Lào) do đồng chí Thiếu tướng Bua Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh…

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng bức trướng cho LLVT tỉnh.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng bức trướng cho LLVT tỉnh.

Cách đây 70 năm, ngày 4-7-1945, tại Trại sản xuất An Sinh thuộc xã Văn Thuỷ (Lệ Thuỷ) đã diễn ra hội nghị thành lập Mặt trận Việt Minh tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là quyết định tổ chức lực lượng tự vệ tập trung của tỉnh và các huyện; đồng thời thành lập một số chiến khu, căn cứ cách mạng huấn luyện quân sự, mua sắm, rèn đúc vũ khí trang bị cho lực lượng tự vệ... Với ý nghĩa trọng đại của hội nghị lịch sử đó, ngày 25-6-1998, Tư lệnh Quân khu 4 đã ký quyết định công nhận ngày 4-7-1945 là ngày thành lập LLVT Quảng Bình.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng lớn mạnh, lập nên những chiến công to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã trực tiếp chiến đấu 6.140 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống gần 10.000 tên địch, phá hủy, thu giữ nhiều vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh, góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí là tỉnh tuyến đầu miền Bắc và là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, LLVT tỉnh vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu giỏi, cùng với các đơn vị chủ lực làm nên những chiến thắng oanh liệt.

Kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh đã bắn rơi 704 máy bay, bắn cháy, bắn chìm 86 tàu chiến, tiêu diệt, bắt sống 84 tên gián điệp, biệt kích xâm nhập địa bàn và hàng chục tên giặc lái Mỹ; trực tiếp đưa lực lượng vào chiến trường Trị Thiên, mặt trận Trung Lào tham gia chiến đấu hàng trăm trận, tiêu diệt trên 7.000 tên Mỹ-ngụy, bắn rơi, bắn cháy và phá hủy nhiều máy bay, xe tăng, xe bọc thép. Những chiến công của LLVT Quảng Bình đã góp phần làm nên Quảng Bình “Hai giỏi”, cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đất nước hoàn toàn thống nhất, LLVT tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Ghi nhận công lao của LLVT và nhân dân tỉnh, ngày 30-10-1978, LLVT Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được hết sức to lớn của LLVT tỉnh nhà; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và biên phòng; cụ thể hóa thành các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ sát với đặc điểm tình hình của tỉnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu  của LLVT tỉnh; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo đơn vị và làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền  tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở địa phương…

Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đạt được của LLVT Quảng Bình qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng thời lưu ý với LLVT tỉnh ta một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới như: quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng tiềm lực quốc phòng ngày càng vững mạnh, chiến đấu làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng quân đội vững mạnh và phát triển kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp;…

Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng  LLVT tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng LLVT tỉnh bức trướng có nội dung “Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh phát huy truyền thống anh hùng ,chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Nguyễn Hoàng