.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang chúc mừng Báo Quảng Bình nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 19/06/2015, 20:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 19-6, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo Báo Quảng Bình nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo Báo Quảng Bình..
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng đội ngũ những người làm báo Báo Quảng Bình.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Quảng Bình; đồng thời biểu dương, ghi nhận sự phấn đấu trưởng thành và phát triển của cơ quan Báo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực hiện tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng; phát huy truyền thống vẻ vang và đầy tự hào 90 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, những năm qua, Báo Quảng Bình đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Công tác tuyên truyền trên báo được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Chất lượng các chuyên đề, chuyên mục, chất lượng các tin, bài, ảnh trên các số báo in ngày càng được đổi mới và nâng cao. Đặc biệt, Báo Quảng Bình điện tử đi vào hoạt động đạt kết quả tốt, nội dung thông tin đa dạng, phong phú, số lượng người truy cập ngày càng tăng.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Bình luôn tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tuyên truyền, nhất là các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đặc biệt, những người làm báo Báo Quảng Bình cần thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người làm báo Đảng trong tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội.

Trước mắt, Báo Quảng Bình cần đặt trọng tâm vào việc truyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Bình, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập cám ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Hoàng Đăng Quang đối với những người làm báo Báo Quảng Bình; đồng thời xin hứa với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cơ quan Báo sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

*Cũng trong chiều 19-6, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh trong thời gian qua, nhất là vai trò, trách nhiệm của Hội trong công tác tập hợp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên trên địa bàn.

A.T