.

Yêu cầu hoàn thành xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công trong quý II-2015

Thứ Tư, 15/04/2015, 17:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng nhà ở và tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị...Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã...

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Qua báo cáo của Ban Chỉ đạo chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh hiện tại tỉnh ta đang triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng chống bão lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (Chương trình 167 giai đoạn 2).

Đối với Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong năm 2014, tỉnh ta được Trung ương cấp 111.560 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. UBND tỉnh đã phân bổ  thực hiện cho 3.691 hộ, theo kế hoạch sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà trước Tết Nguyên đán 2015. Tuy nhiên đến thời điểm tháng 3-2015 mới hoàn thành được 1.955 căn nhà, đang thi công 1.205 căn, đạt 80%.

Đối với Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng chống bão lụt, toàn tỉnh có 3.881 hộ nằm trong diện được hỗ trợ, nguồn vốn dự kiến 220.449 triệu đồng, thực hiện trong 3 năm 2014-2016. Cuối năm 2014, UBND tỉnh đã phân bố 14.9000 triệu đồng nguồn vốn do Bộ Tài chính cho ứng đợt 1 cho các địa phương nhưng đến nay chưa thực hiện được. Đối với chương trình xây dựng nhà cho các hộ dân nghèo phòng tránh bão lụt, các địa phương đã tập hợp số liệu có 6.837 hộ đã báo cáo UBND tỉnh xin Trung ương kinh phí để triển khai thực hiện...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, thời gian qua, một số địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng chống bão lụt nên tiến độ của các chương trình còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, chỉ đạo các địa phương gấp rút hoàn thành trước trong quý II-2015. Tổ chức và vận động các đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ già cả, neo đơn, hộ quá khó khăn. Đồng thời, các địa phương linh hoạt cho các hộ tạm ứng 60% số tiền hỗ trợ, sau khi hoàn thành kịp thời thanh toán 100% cho hộ dân; quán triệt đến tận thôn, xã không được thu thêm bất cứ khoản gì ngoài số tiền Nhà nước hỗ trợ cho hộ dân...

Tr.T