.

Khai mạc Hội báo Xuân Việt Nam 2015 tại Lào

Thứ Sáu, 10/04/2015, 18:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-4, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch (nước CHXHCN Việt Nam) và Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào tổ chức lễ khai mạc Hội báo Xuân Việt Nam 2015 tại Lào.

â
Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành hai nước Việt Nam và Lào tham quan Hội báo Xuân Việt Nam 2015 tại Lào.

Đến dự, về phía nước CHDCND Lào có đồng chí Bò sẻng Khăm vông đa ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa-Du lịch nước CHDCND Lào; Savankhon Rasamooti Thứ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa-Du lịch nước CHDCND Lào và các ban, ngành liên quan. Về phía Việt Nam có đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông; Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương… Đồng chí Hoàng Minh Tiến, TUV, Tổng Biên tập dẫn đầu đoàn cán bộ Báo Quảng Bình tham dự Hội báo Xuân Việt Nam 2015 tại Lào.

Năm 2015, Việt Nam và Lào có nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt-Lào; 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm Đảng Nhân dân cách mạng Lào; 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2015 của nhân dân các bộ tộc Lào.

Tại Hội báo Xuân năm nay, có hàng nghìn ấn phẩm báo chí chủ yếu xuất bản trong dịp đón Xuân và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Việt Nam; nhiều chương trình PT-TH và các trang tin, báo chí điện tử tiêu biểu nhằm  giới thiệu các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, và về đất nước, con người Việt Nam. Hội báo Xuân cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo Việt Nam với bà con Việt kiều và nhân dân nước bạn Lào.

ss
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội báo Xuân.

Hiện nay, Việt Nam có 845 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm; 67 đài PT-TH; 98 báo, tạp chí điện tử… với hơn 20.000 nhà báo. Báo chí Việt Nam ngày càng phát triển  phong phú và đa dạng. Tính chuyên nghiệp, tính hai chiều, tính công khai minh bạch được coi trọng, phản ánh thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Minh Tuấn khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào và sự chỉ đạo của hai Nhà nước, tình hữu nghị Việt-Lào vốn có truyền thống lâu đời ngày càng thêm gắn bó và phát triển cả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước của hai dân tộc hiện nay. Đóng góp vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị đó, báo chí Việt Nam và Lào có vị trí hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền để nhân dân hai nước có đầy đủ thông tin đúng đắn và hữu ích, góp phần tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt-Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo chương trình, Hội báo Xuân Việt Nam 2015 tại Lào sẽ được mở cửa từ ngày 10 đến 20-4, đồng thời toàn bộ ấn phẩm trưng bày sẽ được Bộ Thông tin-Truyền thông trao tặng cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước CHDCND Lào.

T.M.Văn