.

Các doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát đầu tư dự án tại Quảng Bình

Thứ Năm, 12/02/2015, 11:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn tiền trạm của Hiệp hội Muchin-Ấn Độ, do ngài Satish Sablhok, Chủ tịch Tập đoàn Kamanu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Muchin dẫn đầu để chuẩn bị cho Hội thảo "tiềm năng phát triển nổi trội của tỉnh Quảng Bình và các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp đến từ Munbai-Ấn Độ". Cùng dự có lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường, Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, UBND TP Đồng Hới...

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của Quảng Bình; đặc biệt là  những tiềm năng và lợi thế về phát triển du lịch, tài nguyên rừng và đất rừng, năng lượng điện, lực lượng lao động, cơ sở hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh... Quảng Bình mong muốn các tập đoàn kinh tế Ấn Độ, đầu tư một số dự án mà Ấn Độ có thế mạnh như: bất động sản, du lịch, sản xuất thuốc tân dược, điện tử...

Thay mặt các nhà đầu tư, thuộc Hiệp hội Muchin, ngài Satish Sablhok, hứa sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và thực hiện một số dự án tại Quảng Bình. Ấn Độ được đánh giá là một nước có quy mô về tiềm lực kinh tế khá lớn, có thế mạnh về công nghiệp sản xuất thép, dầu, du lịch chế biến nông sản, may mặc, dệt, công nghệ thông tin, dược phẩm...

Để tạo tiền đề thu hút đầu tư, hai bên đã thống nhất trong tháng 6-2015, Hiệp hội Muchin cùng phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo "tiềm năng phát triển nổi trội của tỉnh Quảng Bình và các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp đến từ Munbai-Ấn Độ", tại TP Đồng Hới.

Tr.T