.

Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Quảng Trạch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019

Chủ Nhật, 10/08/2014, 12:09 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 9-8, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Quảng Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội LHTN huyện Quảng Trạch đã đạt  được nhiều kết quả kết quả đáng ghi nhận. Thông qua 2 chương trình (khi Tổ quốc cần; xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên) và 3 cuộc vận động (thanh niên sống đẹp-sống có ích; thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng) với nhiều hoạt động được triển khai hiệu quả, có trọng điểm, hướng mạnh hơn đến chăm lo cho thanh niên, quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên. Uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được đề cao, khẳng định vị trí quan trọng trong xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương Quảng Trạch phát triển giàu đẹp, văn minh.
 
Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 206 chi hội trực thuộc 20 Uỷ ban Hội cơ sở, tỷ lệ thanh niên tập hợp sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn, Hội đạt 72.3% với nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực.
 
Cụ thể, Hội đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ xây mới hơn 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 600 triệu đồng; trao hơn 150 suất học bổng các loại với số tiền hơn 250 triệu đồng cho thanh thiếu nhi; tham gia xây dựng được hơn 15km đường thắp sáng trị giá hơn 60 triệu đồng, gần 10km đường bê tông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Sơn, xã Quảng Sơn trị giá 750 triệu đồng và nhiều công trình cấp cơ sở với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; đầu tư xây dựng 30 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giúp đỡ 500 gia đình và hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt trên 2 tỷ đồng.
 
Đặc biệt sau cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 năm 2013, Hội đã huy động hơn 500 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ của các tổ chức trong và ngoài nước với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ nguồn lực về vốn và khoa học kỹ thuật cho hội viên thanh niên phát triển kinh tế với số vốn vay ủy thác qua Đoàn thanh niên toàn huyện gần 17 tỷ triệu đồng…
 
Xác định Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Trạch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ huyện nhà, thể hiện nguyện vọng, ý chí và quyết tâm của cán bộ, hội viên thanh niên toàn huyện, quyết mang sức lực, tài năng, trí tuệ tham gia xây dựng quê hương Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững.
 
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Đại hội tập trung thảo luận đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên tập thể. Đổi mới phương thức giáo dục của Hội theo hướng tăng cường tính định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ để thanh niên tự giáo dục, rèn luyện, giáo dục thông qua các hoạt động, các chương trình, cuộc vận động của Hội và các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức sáng tạo của tuổi trẻ…
 
Đại hội đã hiệp thương và cử ra Ủy ban Hội LHTN huyện Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2014-2019 với 22 anh chị; anh Trần Vũ Phong được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Trạch.
 
X.Phú