.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên huyện Minh Hóa lần thứ IV

Thứ Tư, 06/08/2014, 15:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-8, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Minh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Ủy ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2014-2019.
Ủy ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Minh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt qua 3 cuộc vận động của Hội là: thanh niên sống đẹp, sống có ích; thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và môi trường; thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đang đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong 5 năm qua, Hội LHTN huyện Minh Hóa đã tặng 1.494 suất quà, tổng giá trị trên 546 triệu đồng; 12.649 ngày công giúp đỡ các gia đình có công, thanh thiếu nhi nghèo; tổ chức tuyên truyền về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho 8.920 lượt hội viên thanh niên; Hội đã đăng ký đảm nhận 50 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 147 triệu đồng; làm mới và hỗ trợ làm nhà nhân ái tổng trị giá 147 triệu đồng; huy động gần 1.900 thanh niên tình nguyện về giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại nặng do bão lũ; tổ chức 250 buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên sống đẹp, sống có ích; 200 buổi ngoại khóa môn học; các cấp bộ Hội từ huyện đến cơ sở đã lồng ghép, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp; động viên thanh niên vượt khó, sản xuất, kinh doanh giỏi; 4/4 Hội LHTN trường học tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, với sự tham gia của 6.000 lượt người; phối hợp tổ chức 53 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.650 lượt hội viên thanh niên; vận động 1.000 lượt hội viên tham gia hiến máu tình nguyện được hơn 600 đơn vị máu. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp nhận và quản lý 6 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ đạt hơn 4 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2014-2019 với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Minh Hóa thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng huyện Minh Hóa phát triển bền vững”  thanh niên huyện Minh Hóa quyết tâm thực hiện 9 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, phấn đấu mỗi năm phát triển hơn 2.000 hội viên, trong nhiệm kỳ có ít nhất 4.000 thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và việc làm và có 1.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; vận động hội viên, thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu; hàng năm mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên...

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao Đại hội đã thống nhất hiệp thương chọn cử 32 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN huyện khóa mới. Anh Đinh Kiên Cường tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Minh Hóa. Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức đi dự Đại hội LHTN tỉnh sắp tới.

Xuân Vương