Tháng 1-2012, tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ XV các tỉnh có sử dụng đường 8 và đường 12

Cập nhật lúc 11:15, Thứ Tư, 28/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26 - 12 - 2011, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao lần thứ XV các tỉnh có sử dụng đường 8 và đường 12 giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành ...

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.M
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.M

Hội nghị cấp cao lần thứ XV các tỉnh có sử dụng đường 8 và đường 12 được tỉnh đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 4  đến 6 - 1 - 2012.

Mục đích của hội nghị cấp cao giữa 3 nước lần này nhằm thực hiện những cam kết tại biên bản hội nghị các tỉnh có sử dụng đường 8 và đường 12 được ký kết tại tỉnh Sakon Nakhon tháng 1 - 2011; trao đổi, đánh giá việc phối hợp thực hiện những nội dung tại biên bản đã ký kết ở hội nghị lần trước; bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian tới giữa các tỉnh có sử dụng đường 8 và đường 12 của 3 nước trên các lĩnh vực như: văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải...; tăng cường thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các tỉnh thành viên; kết nạp tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan)...  

  Tại buổi họp, sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Trần Văn Tuân yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần nhanh chóng hoàn tất xây dựng kế hoạch phục vụ cho hội nghị; chú trọng công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; làm thủ tục xuất nhập cảnh; phiên dịch; y tế; vệ sinh môi trường; chuẩn bị chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; xúc tiến hợp tác, đầu tư...

Sở Ngoại vụ cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức hội nghị được thành công, trang trọng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm tinh thần đối ngoại tốt đẹp của đất nước Việt Nam nói chung cũng như Quảng Bình nói riêng...

                                                                                              Văn Minh






,
.
.
.