Năm 2012, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tuần tra kiểm soát TTATGT

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Hai, 26/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 23-12-2011, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ATGT năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác bảo đảm ATGT năm 2011 của Ban ATGT tỉnh cho thấy năm 2011 tình hình TTATGT ở tỉnh ta có sự chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể là, trong năm xảy ra 828 vụ tai nạn giao thông, làm chết 206 người, làm bị thương 856 người; so với cùng kỳ năm 2010, giảm 112 vụ, 28 người chết và 81 người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 2 người; so với cùng kỳ năm 2010 tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương; không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Trong 7 huyện, thành phố, chỉ có huyện Quảng Trạch tai nạn tăng cao so với cùng kỳ, còn lại đều giảm mạnh.
Tuy nhiên, tình hình TTATGT ở các địa phương vẫn diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành luật pháp về ATGT của một bộ phận người dân còn thấp; văn hóa giao thông chưa trở thành nền nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn thiếu chuyên sâu, chưa được duy trì thường xuyên liên tục, chưa thực sự xây dựng được thành văn hóa giao thông.

Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại tình trạng lạm dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện đi với tốc độ lớn, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, tránh vượt sai quy định... Công tác đầu tư cơ ở hạ tầng giao thông, cũng như công tác duy tu, bảo dưỡng mặc dù đã được chú trọng nhưng vẫn chưa tương xứng với mức độ phát triển kinh tế-xã hội và tốc độ gia tăng phương tiện giao thông.

Ban ATGT tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ của công tác bảo đảm TTATGT năm 2012, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, phấn đấu giảm tỷ lệ tai nạn giao thông từ 5-10% so với năm 2011.

                                                                                                              P. V

,
.
.
.