Khởi công xây dựng Nhà máy vật liệu hàn Kim Tín Quảng Bình

Cập nhật lúc 11:34, Thứ Ba, 27/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26-12-2011, tại KCN Bắc Đồng Hới, Công ty cổ phần  xuất nhập khẩu Quảng Bình và Tập đoàn thương mại Kim Tín (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy vật liệu hàn Kim Tín Quảng Bình. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương... 

 

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy vật liệu hàn Kim Tín Quảng Bình. Ảnh: Văn Minh
Lễ khởi công xây dựng Nhà máy vật liệu hàn Kim Tín Quảng Bình. Ảnh: Văn Minh

Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Kim Tín có tổng mức vốn đầu tư là 130 tỷ đồng, công suất tuyển tách titan sa khoáng 60.000 tấn/năm; sản xuất que hàn 7.200 tấn/năm; sản xuất thuốc bộc que hàn 24.000 tấn/năm; nghiền Zricon siêu mịn theo công nghệ nano với công suất 10.000 tấn/năm...

Dự kiến đến cuối năm 2012 nhà máy đi vào hoạt động, góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 50 tỷ đồng.

Theo cam kết của chủ đầu tư thì mục tiêu của dự án sẽ bám sát chủ trương của Chính phủ về hạn chế xuất khẩu thô titan; tập trung vào hoạt động chế biến sâu nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước; hạn chế nhập khẩu đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm; tích cực gắn liền hoạt động sản xuất với công tác bảo vệ môi trường; góp phần cùng tỉnh ta đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng CNH, HĐH...

                                                                                                       Văn Minh

,
.
.
.