.

Kịch bản loạt trận cuối bóng đá nam SEA Games

Thứ Hai, 16/12/2013, 20:39 [GMT+7]

Loạt trận cuối ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải  giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng mới có thể đi tiếp.

Bảng A


Ở loạt trận cuối tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games, ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Lào sẽ gặp U23 Brunei. Hiện tại U23 Singapore đã thi đấu 4 trận và giành được 8 điểm, tạm thời giành vị trí đầu bảng A. Vị trí của họ sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi kết quả của trận đấu giữa U23 Việt Nam (6 điểm) và U23 Malaysia (7 điểm).

Nếu như U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia thì ngôi đầu bảng A sẽ thuộc về U23 Việt Nam (khi đó sẽ được 9 điểm). U23 Singapore sẽ giành vị trí nhì bảng A.

 U23 Việt Nam phải thắng ở trận đấu cuối trước U23 Malaysia
U23 Việt Nam phải thắng ở trận đấu cuối trước U23 Malaysia

Nếu U23 Việt Nam thua U23 Malaysia, vị trí nhất bảng A sẽ thuộc về U23 Malaysia (khi đó sẽ được 10 điểm). Còn vị trí nhì bảng A sẽ thuộc về U23 Singapore. Và với kết quả đó, U23 Việt Nam sẽ phải dừng bước ở SEA Games.

Trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Malaysia thì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn bị loại bởi ít hơn U23 Malaysia 1 điểm. Khi đó, U23 Malaysia có số điểm bằng với U23 Singapore. Đội nào có hiệu số bàn thắng cao hơn sẽ chiếm ngôi đầu bảng A.

Như thế các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn duy nhất một con đường là giành chiến thắng trước U23 Malaysia để có thể đi tiếp.

Bảng B

Cục diện ở bảng B còn không khó đoán như ở bảng A. U23 Thái Lan (7 điểm) và U23 Myanmar (7 điểm) gần như đã lọt vào bán kết. Ở loạt trận cuối bảng B, U23 Indonesia (4 điểm) sẽ gặp U23 Myanmar còn U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Campuchia.

Nếu như U23 Myanmar giành chiến thắng ở trận đấu tới, họ sẽ giành quyền đi tiếp. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với U23 Thái Lan khi họ giành chiến thắng trước U23 Campuchia.

Nếu U23 Indonesia thắng U23 Myanmar, lúc đó họ sẽ bằng điểm với U23 Myanmar (7 điểm). Chỉ cần U23 Indonesia thắng với tỉ số đậm và có hiệu số bàn thắng cao hơn U23 Myanmar, họ sẽ đi tiếp. Tuy nhiên điều này khó xảy ra khi mà hiệu số bàn thắng của họ đang là -2 còn của hiệu số bàn thắng của U23 Myanmar là 5 (bằng với hiệu số bàn thắng của U23 Thái Lan).

Một kết quả hòa cũng có thể giúp cho U23 Myanmar và U23 Thái Lan đi tiếp. Khi đó đội nào có hiệu số bàn thắng cao hơn sẽ chiếm ngôi đầu bảng B và gặp đội nhì bảng A.

Theo Sơn Tùng (Bongdaplus.vn)