.

Công an huyện Bố Trạch: Tự hào viết tiếp trang sử vàng truyền thống

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ra đời trong bão táp Cách mạng tháng Tám năm 1945, tuy còn non trẻ nhưng lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã cùng cả huyện, cả nước bước vào cuộc đấu tranh vô cùng gay go và quyết liệt. Từ trong gian khổ, hình ảnh các chiến sỹ Công an huyện Bố Trạch luôn in đậm và trở thành niềm cảm phục sâu sắc trong lòng các đoàn cán bộ lãnh đạo, các đoàn quân, dân công đã từng qua trên các tuyến đường giao liên Bố Trạch.

Làm tròn trách nhiệm bảo vệ an ninh, bảo vệ Đảng và cơ quan kháng chiến, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã thọc sâu vào lòng địch, mưu trí, dũng cảm diệt tề, trừ gian, đồng thời phối hợp cùng đồng đội, dân quân du kích chiến đấu tiêu diệt hàng trăm tên địch, góp phần cùng cả huyện đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Đồng chí Lương ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Công an huyện Bố Trạch.
Đồng chí Lương ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Công an huyện Bố Trạch.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các lực lượng Công an huyện Bố Trạch vẫn bám chắc, trụ vững, bám đất, bám dân ổn định trật tự an ninh; tích cực tổ chức phát động sâu rộng và mạnh mẽ phong trào quần chúng “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm, truy bắt các toán gián điệp. Được sự giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp của các lực lượng vũ trang, Công an huyện đã phát hiện, phối hợp và truy bắt nhiều toán gián điệp biệt kích do Mỹ ngụy tung ra miền Bắc.

Chiến tranh đi qua đã tròn bốn thập kỷ, nhưng những chiến công oanh liệt trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước của lực lượng Công an trên quê hương Bố Trạch vẫn mãi sáng ngời. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Nhà nước đã trao tặng cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu như: Ban công an xã Đại Trạch, Trạm cảnh sát giao thông số 64, các anh hùng liệt sỹ Nguyễn Bá Chưng và Nguyễn Viết Cù, các anh hùng Hoàng Hữu Nờ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Tương... vẫn mãi là niềm tự hào trong trang sử vàng truyền thống của lực lượng công an Bố Trạch.

Tổ quốc hòa bình thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống và những chiến công qua hai cuộc kháng chiến, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Bố Trạch lại đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp có phương án, kế hoạch cụ thể và phân công lực lượng triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch trên lĩnh vực an ninh trật tự. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn để cùng nhân dân toàn huyện tái thiết, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Bước sang công cuộc đổi mới, Công an Bố Trạch đã thực hiện có kết quả những đổi mới về đối sách, phương pháp công tác, bố trí lực lượng, liên tục mở các đợt ra quân, trấn áp tội phạm, chặn đứng nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, Công an Bố Trạch đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triệt phá 57 ổ nhóm, 237 đối tượng, truy xét kết luận 389/453 vụ phạm pháp hình sự; truy bắt và vận động 58 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ xử lý hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự 450 vụ/874 đối tượng; triệt phá đường dây trộm két bạc liên tỉnh, băng nhóm chuyên trộm cắp đồ thờ tự bằng gỗ huê, các băng nhóm cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy...

Công an huyện Bố Trạch giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Công an huyện Bố Trạch giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, Công an Bố Trạch đã xây dựng kế hoạch vận động quần chúng nhân dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả đã vận động giao nộp và đấu tranh thu giữ 33 khẩu súng, 221 dao kiếm các loại; đồng thời tổ chức cho 21.115 lượt hộ và cá nhân trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức 3.846 lượt tuần tra kiểm soát ATGT, xử lý 18.555 trường hợp vi phạm, phạt tiền 9,3 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, Công an Bố Trạch đã nắm tình hình hoạt động của 75 lượt đoàn, 478 lượt người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn, 38.371 lượt khách nước ngoài đi du lịch, thương mại. Bảo vệ an toàn nhiều sự kiện văn hóa chính trị quan trọng như: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, lễ kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới-Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn, 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, hoạt động của các đoàn cán bộ cao cấp Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn...

Với bề dày thành tích đã đạt được, năm 1998, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Bố Trạch vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Công an tỉnh công nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng trong hàng chục năm qua.  

Phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp qua 70 năm, Công an nhân dân Bố Trạch nguyện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế trên quê hương Bố Trạch anh hùng.

Thanh Hải