.

Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: Phát động đợt thi đua cao điểm "70 ngày hành động kiểu mẫu"

Thứ Tư, 08/07/2015, 08:13 [GMT+7]
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bộ CHQS Quảng Bình vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm, với chủ đề “70 ngày hành động kiểu mẫu”.

Đợt thi đua cao điểm nhằm khơi dậy lòng tự hào thành quả, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong lịch sử dân tộc; truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian của đợt thi đua cao điểm là 70 ngày, từ ngày 25-6 đến ngày 2-9. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan đã ký kết giao ước quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu cảu đợt thi đua cao điểm.

Minh Tú

* Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình vừa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm “70 ngày hành động kiểu mẫu”.

Đợt phát động lần này BĐBP Quảng Bình tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu: Chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mẫu mực về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Mẫu mực về xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật pháp luật. Mẫu mực đoàn kết nội bộ, đoàn kết các lực lượng, đoàn kết quân dân.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị rất quan trọng và là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào thi đua quyết thắng năm 2015.

Vì vậy  cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, đầu tư thời gian công sức và trí tuệ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đức Trí