.

Ra quân huấn luyện năm 2014 và phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ Nhật, 02/03/2014, 09:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-3,  tại Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014 và phát động thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2014). Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ.

Chủ đề của đợt ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2014 là “Lực lượng vũ trang Quảng Bình huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn” và được thực hiện trong suốt năm nay. Trong năm 2013, lực lượng vũ trang tỉnh ta đã khắc phục những khó khăn, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; góp phần giữ vững chính trị, tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội phát triển. Chất lượng huấn luyện của Bộ đội điạ phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng như công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở Trường Quân sự tỉnh được nâng lên.

Đại diện các đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014
Đại diện các đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2014.

Chủ đề của đợt phát động thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”, đợt thi đua này sẽ kéo dài từ 7-3 đến 7-5-2014. Nhằm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm này, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ nâng cao ý chí, nhận thức và trách nhiệm; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Trong đó, sẽ tập trung, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc và của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi", ý chí quyết chí quyết thắng của chiến sỹ Điện Biên; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Biểu diễn võ thuật
Biểu diễn võ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã biểu dương và đánh giá cao kết quả của lực lượng vũ trang tỉnh ta đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu năm 2014 một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ sát với đối tượng, địa bàn tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội địa phương, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh…

Tham quan khu vực trưng bày khí tài quân sự sử dụng trong đợt huấn luyện
Tham quan khu vực trưng bày khí tài quân sự sử dụng trong đợt huấn luyện.

Nhân dịp này, Quân Khu 4 đã trao bằng khen của cho Tiểu đoàn 42/e, Trung đoàn 996 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2013. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014, diễu binh, biểu diễn võ thuật và tham quan khu vực trưng bày khí tài quân sự sử dụng trong đợt huấn luyện.

Xuân Vương